Ôn thi THPT quốc gia môn sử: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vào lúc 13 giờ 30 hôm nay ngày 15.6, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề ôn tập thứ 10 của môn lịch sử trong chương trình Hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia 2018.

Ở chuyên đề cuối môn sử trong chương trình ôn thi THPT quốc gia 2018, thạc sĩ Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) sẽ hệ thống và tóm tắt các mục tiêu, chủ trương và thành tựu của Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1975 - 2000.

Ở những chương trình phát sóng trước, thầy Đăng Du đã ôn tập cho học sinh kiến thức về trật tự thế giới, hệ thống XHCN sau Thế chiến 2, sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của Mỹ - Tây Âu - Nhật Bản và nguyên nhân thành công của các quốc gia, phong trào giải phóng dân tộc sau Thế chiến 2, tóm tắt phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á, Ấn Độ, châu Phi và Mỹ latinh...

Để tham khảo các bài giảng, thí sinh có thể xem trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/on-thi-thpt-quoc-gia-mon-su-viet-nam-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-973568.html