Ðón mùa than mới

Nhằm hoàn thành sản lượng khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng than cho nền kinh tế, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các đơn vị trong ngành than đã ra quân thi đua lao động, ổn định nhịp độ sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...

Sàng tuyển than chuẩn bị tiêu thụ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông (Tập đoàn TKV).

Sàng tuyển than chuẩn bị tiêu thụ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông (Tập đoàn TKV).

Bước vào năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu sản xuất 40,5 triệu tấn than nguyên khai (tăng 500 nghìn tấn so năm 2019); tiêu thụ 49 triệu tấn than sạch (tăng bảy triệu tấn so năm 2019). Với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cao so với năm 2019, vì vậy ngay những ngày đầu năm, trên các công trường, phân xưởng tại các mỏ than, khí thế thi đua lao động sản xuất đã rất sôi nổi,...

Sáng mồng 1 Tết Nguyên đán, tại Cảng Cẩm Phả, TKV đã rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên của Xuân mới. Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận SKY nhận 45 nghìn tấn than cám 6a.1 để cung cấp cho Công ty TNHH Ðiện lực Vĩnh Tân 1. Việc TKV đón tàu “xông” Cảng Cẩm Phả rót những tấn than tiêu thụ cũng như điều hành tiêu thụ than ổn định cho khách hàng ngay từ đầu xuân có ý nghĩa quan trọng, mở đầu thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ than, qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của TKV trong năm 2020. Theo Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, trong năm ngày Tết (từ 29 đến mồng 3), Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ 96 nghìn tấn than. Sau kỳ nghỉ Tết năm ngày, sáng mồng 4 đồng loạt các phân xưởng tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu đã tổ chức khai xuân, khai thác những tấn than đầu tiên của năm mới. Trong ca 1 ngày làm việc đầu tiên, tất cả công nhân đã quay trở lại làm việc với khí thế phấn khởi. Năm nay, công ty phấn đấu sản xuất hơn hai triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc hơn 28 triệu m3 đất đá. Riêng trong quý I, công ty phấn đấu sản xuất hơn 600 nghìn tấn than. Phó Giám đốc công ty Ðinh Thái Bình cho biết: Việc tổ chức khai xuân sớm hơn mọi năm, tranh thủ thời tiết thuận lợi bắt tay ngay vào sản xuất, công ty đang quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020. Song song với quá trình điều hành sản xuất, công ty phát động các phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu sản lượng, tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và tiếp tục cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động. Không chỉ ở Cọc Sáu, hàng loạt đơn vị trong ngành than cũng tổ chức khai xuân sớm, nhanh chóng bước vào một mùa than mới. Mồng 4 tháng Giêng, các đơn vị khu vực Cẩm Phả, như Kho vận và Cảng Cẩm Phả Tuyển than Cửa Ông, Than Ðèo Nai, Cao Sơn,... đã tổ chức khai xuân; khu vực Hạ Long, một số đơn vị như Tuyển than Hòn Gai, Than Hà Tu cũng ra quân sản xuất trở lại,...

Tổng Giám đốc TKV Ðặng Thanh Hải cho biết: Mục tiêu năm 2020 của tập đoàn là hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than theo nhiệm vụ trước mắt và dài hạn; thí điểm triển khai cơ giới hóa hạng nhẹ trong khai thác than hầm lò. Ðáng chú ý, năm 2020, TKV phấn đấu đạt sản lượng than tiêu thụ 49 triệu tấn (lớn nhất từ trước đến nay). Riêng quý I, mặc dù trùng thời gian nghỉ Tết nhiều nhưng tập đoàn vẫn quyết tâm hoàn thành 30% chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chính cả năm. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị ổn định sản xuất trở lại. Ðồng thời, siết chặt khâu an toàn lao động ngay từ đầu năm; thúc đẩy đầu tư thực hiện các dự án than theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các dự án khác theo quy hoạch; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Bằng việc chủ động điều hành giữa sản xuất và tiêu thụ trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường, kết quả sản xuất, kinh doanh của TKV năm 2019 đã hoàn thành vượt mức đề ra. Sản lượng than năm 2019 đạt 40,5 triệu tấn, cao nhất kể từ năm 2014 đến nay. Sản lượng than tiêu thụ của TKV đạt hơn 44 triệu tấn, cao nhất tính từ năm 2014 đến nay. Trong năm 2019, TKV đã chuyển đổi mô hình từ sản xuất đơn thuần sang mô hình vừa sản xuất, vừa kinh doanh than, đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài bảo đảm năng lực sản xuất cần thay đổi tư duy, cách thức quản trị doanh nghiệp theo hướng sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh. Ngay trong năm đầu tiên chuyển đổi, các đơn vị đã nhanh chóng bắt nhịp. Tập đoàn và các đơn vị đã tăng cường nhập khẩu than (6,5 triệu tấn) và đẩy mạnh chế biến, tối ưu hóa phương án pha trộn các loại than sản xuất trong nước với than nhập khẩu, ra nhiều chủng loại than theo yêu cầu của khách hàng. TKV cũng hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng dài hạn với các nhà máy điện của ngành điện và dầu khí về cung cấp than, làm cơ sở để tập đoàn chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất.

Bên cạnh sản xuất than, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 2019, doanh thu của TKV ước đạt hơn 130 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 18.400 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so năm 2016; năng suất lao động cũng tăng bình quân 7,6% so năm 2018, trong đó năng suất lao động khối sản xuất than đạt 714 tấn/người/năm, tăng 60% so năm 2016. Từ hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các chế độ chính sách được các đơn vị thực hiện đầy đủ và đổi mới thiết thực; tư tưởng người lao động ổn định, yên tâm làm việc và gắn bó với đơn vị. Thu nhập bình quân của người lao động của TKV tăng 6 đến 7% so năm 2018, đạt hơn 11,82 triệu đồng/người/tháng. Riêng công nhân hầm lò, thu nhập ngày công bình quân đạt một triệu đồng, số thợ mỏ có mức thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm ngày càng nhiều và đã bắt đầu có nhiều thợ mỏ đạt thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm.

Nhấn mạnh việc bảo đảm việc làm, đời sống cán bộ, công nhân luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh của TKV, Tổng Giám đốc Ðặng Thanh Hải cho biết, trước hết, tập đoàn tập trung cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động với những chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn; phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo điều hành và Công đoàn TKV để nỗ lực xây dựng TKV trở thành một “gia đình lớn hạnh phúc”. Trên cơ sở nhận diện sâu sắc những cơ hội và thách thức của năm 2020, TKV sớm xây dựng mục tiêu kế hoạch cụ thể, từ đó phát huy vai trò hạt nhân; tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa “Kỷ luật và Ðồng tâm” và những giá trị nhân văn tốt đẹp riêng có của ngành than.

Bài và ảnh: HỒNG MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43280502-%C3%B0on-mua-than-moi.html