Ớn lạnh với bẫy đinh trên quốc lộ

Các tài xế ô tô không khỏi lo lắng khi thấy những chiếc đinh 4 chân sắc lẹm trên tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm rải đinh trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) vào sáng 18/11 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“Đinh mà như chông”

Ngày 19/11, trên Facebook xuất hiện một số hình ảnh bánh ô tô bị những chùm đinh sắc lẹm xuyên thủng kèm theo những khuyến cáo các tài xế cẩn thận khi đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, đoạn gần Dốc Xây, giáp với tỉnh Ninh Bình. Khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc trước việc làm thất đức của những kẻ rải đinh bởi hậu quả của nó rất lớn.

Đến đoạn đường trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp ông Bùi Huấn (SN 1976, chủ nhà hàng bún Huế 75) - người báo thông tin trên đến cơ quan công an. Ông Huấn cho biết sáng 18/11, một tài xế xe tải chạy hướng Ninh Bình - Thanh Hóa đã ghé quán ăn sáng và cho mọi người xem một số đinh 4 chân. “Tôi hỏi thì người này cho biết vừa nhặt được ven đường đối diện quán. Sau đó, tôi cùng một số người ra xem thì thấy rất nhiều đinh như thế nằm rải rác dọc Quốc lộ 1 nên trình báo công an địa phương” - ông Huấn kể.

Ghi nhận thực tế tại cung đường này cho thấy lúc nào hai bên cũng nườm nượp xe cộ qua lại, đây là đoạn được chạy với tốc độ cao nên với những chiếc đinh dài từ 2,5 - 4 cm sắc nhọn khi đâm phải sẽ rất nguy hiểm. “Đây là dạng đinh 4 chân nhưng chẳng khác gì những cây chông. Do nó có tới 4 chân nên xe tải hạng nặng cán phải thì chỉ có thủng lốp, còn ô tô con và xe máy thì nguy cơ gặp tai nạn rất cao” - tài xế Quách Văn Như (ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhận định.

Một số tài xế ô tô chạy đường dài cho rằng “đinh tặc” là những kẻ phá hoại trật tự trị an, gián tiếp làm tăng tai nạn giao thông. “Đây chẳng khác gì tội cố ý giết người nên phải xử lý thích đáng” - tài xế Nguyễn Mạnh Hùng bức xúc.

Ngay cả người dân ở phường Bắc Sơn cũng bất bình trước việc làm của những kẻ bất lương. Ông Nguyễn Quốc Hiệu (ngụ khu 6, phường Bắc Sơn) buôn bán hàng ăn ở đây đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hành khách bàn tán hay nói tuyến đường này bị rải đinh. Thế nhưng gần đây, nhiều khách vào quán của ông đã phản ánh về nạn rải đinh trên Quốc lộ 1. “Nơi đây xe tải hạng nặng, xe đầu kéo qua lại rất nhiều, nếu cán phải đinh rồi đổi hướng đâm vào nhà dân thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra những kẻ rải đinh để nghiêm trị” - ông Hiệu nói.

Cạnh tranh trong kinh doanh?

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Vũ Đình Tiến, Trưởng Công an phường Bắc Sơn, cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường ghi nhận thông tin và xác định có việc rải đinh như phản ánh. “Chúng tôi đã thu tại hiện trường 7 chiếc đinh 4 chân sắc nhọn, được gò hàn rất chắc chắn. Những chiếc đinh này nằm rải rác dọc Quốc lộ 1, hướng lưu thông Bắc - Nam, trước 2 nhà hàng 36 và bún Huế 75” - thiếu tá Tiến nói.

Cũng theo vị này, sau khi có thông tin, đơn vị đã nhanh chóng rà soát các địa điểm sửa chữa ô tô, vá săm lốp và các cửa hàng hàn xì trên địa bàn phường thì nhận thấy có 2 điểm làm săm lốp nhưng đây là những người làm nghề lâu năm, có uy tín. “Đến thời điểm này, đơn vị chưa bắt được thủ phạm nhưng qua rà soát cũng có đối tượng nghi vấn nên chúng tôi đang củng cố thêm chứng cứ” - thiếu tá Tiến thông tin.

Lãnh đạo Công an phường Bắc Sơn cho biết tình trạng rải đinh chưa từng xuất hiện trên địa bàn nên sau khi có thông tin, Công an thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng điều tra, làm rõ. Ngoài công an phường, còn có lực lượng của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và CSGT tỉnh Thanh Hóa vào cuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục để tìm thủ phạm. “Kể từ hôm đó đến nay, chúng tôi thường xuyên cho người mật phục từ 2 - 4 giờ sáng nhưng không thấy động tĩnh gì. Không rõ động cơ của những kẻ rải đinh vì dọc tuyến đường chưa có ai phản ánh bị chặt chém khi vá săm lốp. Có thể việc rải đinh liên quan đến cạnh tranh trong kinh doanh vì 2 quán ăn trên rất đông khách” - thiếu tá Tiến nghi vấn.

Theo ghi nhận, 2 nhà hàng 36 và bún Huế 75 nằm sát nhau, rất đông khách ăn uống. Tại đây, sáng sớm đã có hàng trăm lượt xe dừng đỗ kín 2 bên đường để vào ăn sáng. Chủ nhà hàng 36 và bún Huế 75 khẳng định không thù oán hay xích mích chuyện làm ăn với ai, tuy nhiên kể từ hôm xuất hiện đinh 4 chân thì lượng khách đến nhà hàng có giảm. “Chúng tôi nghĩ có kẻ xấu muốn chơi khăm trong buôn bán bởi từ xưa đến giờ, ở đây làm gì có chuyện rải đinh” - chủ nhà hàng 36 quả quyết.

Có thể bị phạt đến 10 năm tù

Điều 261, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định hành vi cố ý rải đinh, vật sắc nhọn trên đường bộ nếu gây ra hậu quả chết người, gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc tình tiết định khung tăng nặng thì “đinh tặc” có thể bị xử đến 10 năm tù…

Bộ luật này cũng nêu rõ nếu phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

Thanh Tuấn

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/on-lanh-voi-bay-dinh-tren-quoc-lo-2226882.html