Ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững

Sáng 5-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam (6-5-1951/6-5-2021). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo một số bộ, ngành. Về phía Bộ Quốc phòng, dự buổi lễ có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước dành cho ngành, đồng thời tri ân những công lao, cống hiến và cả những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước đối với sự lớn mạnh, trưởng thành, phát triển của ngành ngân hàng. Ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của NHNN Việt Nam ngày nay. Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, là kết quả nối tiếp của quá trình đấu tranh xây dựng hệ thống tiền tệ, tín dụng độc lập, tự chủ, đánh dấu bước phát triển mới, thay đổi về chất trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ở nước ta. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành Ngân hàng luôn tự hào về những thành tích, đóng góp của ngành đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của ngành và đất nước nói chung.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BÙI THẮNG.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận lịch sử phát triển vẻ vang, truyền thống anh hùng và sự đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ta. Trải qua 70 năm, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Ngân hàng đã luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không quản ngại gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia. Toàn thể cán bộ ngành đã thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; qua đó góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị và tin tưởng, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả lớn lao mà các thế hệ đi trước đã để lại, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tư duy để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức. Đồng thời, Tổng Bí thư lưu ý ngành Ngân hàng cần khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập; phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam và đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và huy động, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý ngành Ngân hàng cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội nói chung và về đổi mới, phát triển ngành ngân hàng nói riêng, đặc biệt cần chú ý “Tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối" như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ.

NHNN Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: BÙI THẮNG

Ghi nhận thành tựu và đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, NHNN Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, 2001, 2016); 3 đơn vị (B29, N2683, C32) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều đơn vị trong ngành được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng nghìn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp bằng các phần thưởng cao quý.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, NHNN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020.

Tin, ảnh: ANH VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/on-dinh-kinh-te-vi-mo-ho-tro-tang-truong-kinh-te-ben-vung-658639