Ổn định cuộc sống của dân chứ không xí xóa trách nhiệm

Làm việc với lãnh đạo quận 2 mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, việc bố trí người dân vào các căn hộ chung cư là chính sách nhân văn, thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với người dân sau giải tỏa.

Nhà tái định cư. Ảnh minh họa: Internet

Các khu nhà tạm cư xây dựng hơn 12 năm đến nay đã xuống cấp. Trong thời gian chờ giải quyết, chính quyền TPHCM muốn người dân có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Vấn đề pháp lý của dự án vẫn chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ (hạn cuối Thủ tướng yêu cầu là ngày 15/7) chứ không xí xóa. Sau này, những trường hợp nhận căn hộ chung cư nếu có nguyện vọng sinh sống lâu dài, UBND thành phố sẽ tạo điều kiện như giải quyết cho người dân thuê, mua...

H.T

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/on-dinh-cuoc-song-cua-dan-chu-khong-xi-xoa-trach-nhiem-1301783.tpo