'Ồn ào' triển lãm mẫu vật cơ thể người, táo tợn tấn công khủng bố trụ sở công an

Triển lãm trưng bày mẫu vật cơ thể người; nhóm đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường tại TP Hồ Chính Minh; kỷ luật Đảng nguyên Bí thư thị trấn Cờ Đỏ (Cần Thơ) do quấy rối tình dục; là những vấn đề được dư luận quan tâm tuần qua.

Tạm ngưng triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”

Những ngày qua, triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã nhận được những ý kiến trái chiều khá gay gắt của dư luận.

Toàn bộ cơ thể, các bộ phận bên trong con người đều được trưng bày tại triển lãm đều là người thật đã được xử lý qua công nghệ nhựa hóa. Ảnh: Dantri.com.vn

Mở cửa từ ngày 21/6 và dự kiến kết thúc vào 31/12/2018, triển lãm trưng bày 137 mẫu vật của cơ thể người thật, trong đó có 11 bộ mẫu vật toàn cơ thể và 126 bộ là các bộ phận trên cơ thể người đã được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination trong bảo tồn xác người.

Triển lãm chia thành 8 khu theo các chủ đề: Hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh.

Khi diễn ra triễn lãm, có ý kiến cho rằng, đây là một triển lãm có ý nghĩa vì cung cấp cho người xem những kiến thức về cơ thể con người. Nhưng có ý kiến cho rằng đây là triển lãm mẫu vật và bộ phận bằng nhựa dẻo, do đó cần tìm hiểu nguồn gốc mẫu vật của những xác người được trưng bày để đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết về đạo đức và khoa học.

Điều đáng lưu tâm là, nhiều khách khi đến triển lãm đều cảm thấy ám ảnh khi xem những bộ phận của cơ thể con người, thai nhi và cả phụ nữ đang mang thai được trưng bày tại đây.

Trước những vấn đề đang đặt ra, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên - Big Bang yêu cầu từ ngày 7/7 tạm ngưng triển lãm.

Đồng thời yêu cầu công ty cung cấp kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể những mẫu vật từ nước ngoài (Hàn Quốc) vào Việt Nam và các văn bản do các cơ quan chức năng Việt Nam cấp như: Hải quan, Bộ Y tế... để Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh làm cơ sở trưng cầu ý kiến của các cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 5/7, tại cuộc làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh với Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên, Ban giám đốc Công ty CP dịch vụ và thương mại Khai Thiên – Big Bang (đơn vị đề nghị xin tổ chức trưng bày) và các đối tác Hàn Quốc (đơn vị phối hợp tổ chức trưng bày), Sở phát hiện một số sai phạm như: đơn vị tổ chức trưng bày thông tin không đúng thời gian, kéo dài từ 21/6/2018 đến ngày 31/12/2018 trong khi đơn xin phép tổ chức trưng bày từ ngày 1/11/2017 đến 1/9/2018; chất liệu mẫu vật cơ thể người trưng bày là cơ thể người được nhựa hóa không đúng theo đơn đề nghị là chất liệu nhựa.

Liên quan đến triển lãm này, chiều 4/7, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh báo cáo về quá trình cấp giấy phép, tổ chức triển lãm gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/7/2018.

Được biết, trước khi diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã từ chối cấp phép cho triển lãm này tại Hà Nội.

Khởi tố 7 đối tượng gây ra vụ nổ ở trụ sở Công an

Ngày 20/6, một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) khiến 1 cán bộ bị thương. Công an TP Hồ Chí Minh xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi can.

Hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Chiều 5/7, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 đối tượng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất nổ”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1990, con ruột Khanh), Dương Bá Giang (SN 1971, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Phương (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và 3 đối tượng khác ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, Công an đã thu giữ khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ. Đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ nổ tiếp theo.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Thanh khai được cha ruột là Nguyễn Khanh giao nhiệm vụ tham gia chế tạo quả nổ tự chế và sau đó có giao lại cho cha của mình 2 quả nổ. Hai cha con Khanh khai nhận có mối quan hệ mật thiết với đối tượng lưu vong tên Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ).

Theo chỉ đạo từ các tổ chức ở hải ngoại, các đối tượng tập trung thực hiện kế hoạch khủng bố nhằm vào các trụ sở cơ quan công quyền để gây hoang mang cho dư luận trong nước và tạo tiếng vang với bên ngoài. Một số đối tượng trong nước đã tổ chức mua gom vật liệu nổ, học cách chế tạo các quả nổ qua mạng internet và từng thực hiện các vụ nổ thử để đảm bảo kết quả thành công.

Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt tiếp những đối tượng có liên quan khác.

Kỷ luật nguyên Bí thư thị trấn quấy rối tình dục vợ Phó Chủ tịch

Ngày 5/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cho biết Huyện ủy đã họp, thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Võ Thanh Tâm.

Ông Tâm từng là Bí thư thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ và bị cáo buộc có hành vi quấy rối phụ nữ khi “đụng chạm” vào vợ của một Phó chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ. Hiện ông Tâm đã bị điều động về làm cán bộ văn phòng UBND huyện Cờ Đỏ.

Trước đó, trong bữa tiệc ở nhà ăn tại UBND thị trấn Cờ Đỏ (ngày 19/5), khi vợ của một Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ đi vệ sinh, ông Tâm đã theo vào phòng vệ sinh nữ rồi có hành vi quấy rối người phụ nữ này.

Vụ việc được chính vợ của ông Tâm cùng một số người trong bữa tiệc hôm đó phát hiện. Sau đó, Huyện ủy Cờ Đỏ đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Tâm.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/on-ao-trien-lam-mau-vat-co-the-nguoi-tao-ton-tan-cong-khung-bo-tru-so-cong-an-20180707180648440.htm