Ồn ào Tấn Bo quỵt nợ: Lời mới chủ nợ, Tấn Beo

Tấn Beo cho biết từng nhiều lần trả nợ cho em trai còn lần này để vợ chồng Tấn Bo tự giải quyết.

Câu chuyện Tấn Bo bị tố trốn nợ trở thành tâm điểm của sự chú ý mấy ngày nay. Những chia sẻ của người trong cuộc giúp công chúng có cái nhìn đa chiều hơn nhưng vì thế, sự thật ra sao cũng thật khó để đoán định.

Bên lề của câu chuyện của nam diễn viên hài này, điều công chúng quan tâm là những lời phân trần của anh cũng như động thái của người anh trai nổi tiếng Tấn Beo.

Tấn Bo mới đây đã có những lời phân trần chính thức mọi chuyện

Tấn Bo mới đây đã có những lời phân trần chính thức mọi chuyện

Trả lời phỏng vấn báo Người lao động, Tấn Bo cho biết anh thực sự không biết về số nợ mà vợ anh đã vay từ người thân. Vì thường xuyên tham gia biểu diễn phải vắng nhà nên mọi chuyện đều do vợ quán xuyến.

Vài năm trước, khi công việc không thuận lợi, một mình phải gồng gánh cả gia đình nên vợ anh quyết định phụ chồng bằng cách mở quán mì cay. Thế nhưng kinh doanh thua lỗ khiến cả gia đình rơi vào tình cảm này.

Tấn Bo cho biết khi không còn khả năng trả nợ theo tháng vợ anh mới nói thật mọi chuyện. Khi đó, anh buộc phải ký giấy nợ. Anh chấp nhận lãnh hết số nợ. Đến thời điểm này, vợ chồng anh vẫn trả lãi hàng tháng nhưng chủ nợ buộc phải trả hết số tiền.

Nam diễn viên hài nói về hoàn cảnh thực tại: "Chúng tôi ở ngôi nhà tại quận 8, thường xuyên bị chủ nợ thuê người đến đòi tiền, tạt sơn, chửi bới khiến gia đình tôi không thể ở trong ngôi nhà đó nữa, mà phải tá túc nhà người dì ở Bình Chánh.

Chủ nợ còn lấy hình ảnh con trai tôi đưa lên mạng để bêu xấu, khiến cháu phải nghỉ học vì mắc cỡ với bạn bè. Tôi không ngờ gia đình mình lại lâm vào cảnh này chỉ vì số nợ do làm ăn thua lỗ".

Tấn Bo cũng phủ nhận thông tin cho rằng anh trốn nợ. Em trai Tấn Beo cho biết anh vẫn đi diễn bình thường, mọi việc giờ chỉ chờ đưa ra pháp luật. Anh không trốn tránh, chỉ mong được tiếp tục làm việc để trả nợ và lo cho gia đình.

Anh cũng cho biết ngôi nhà của gia đình đang trong diện quy hoạch, sắp được đền bù, anh sẽ hoàn trả số tiền vì là con trong gia đình được hưởng tài sản chung của cha để lại.

Tấn Beo cho biết từng nhiều lần trả nợ cho em trai còn lần này để vợ chồng Tấn Bo tự giải quyết.

Về phía Tấn Beo, nhiều người chờ động thái của anh khi nam diễn viên hài này từng đứng ra gánh nợ 2 tỷ cho bạn thân Phước Sang thì liệu có giúp em trai hay không.

Trong một họp báo phim, Tấn Beo cho biết anh từng nhiều lần trả nợ cho em trai nhưng không nói cho mọi người cụ thể. Chuyện giúp đỡ thế nào là nội bộ gia đình.

Nam diễn viên hài nổi tiếng cho biết anh nghĩ chuyện tiền bạc là của gia đình em trai nên không tìm kiểu kỹ. Con người đâu ai không bao giờ nhờ vả ai nhưng vì số tiền không lớn mà đưa lên mạng xã hội thì anh thấy nguy hiểm quá.

Tuy nhiên, nhắc đến việc trả nợ giúp em trai lần này, Tấn Beo cho rằng đây là việc riêng nên để vợ chồng em trai tự giải quyết.

Trong diễn biến mới nhất, tờ Zing đưa tin người tố vợ chồng Tấn Bo trốn nợ cho biết vợ nam diễn viên hài đã liên lạc với chị. Theo đó, người nhà chị đề nghị được trả dần một triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi nhận được tiền đền bù giải tỏa căn nhà đang ở vợ chồng nam diễn viên hài sẽ trả hết số nợ còn lại không một lần. Còn phía gia đình chủ nợ, họ yêu cầu vợ chồng Tấn Bo trả 2 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/on-ao-tan-bo-quyt-no-loi-moi-chu-no-tan-beo-3391984/