Ồn ào, lạ như CLB thành phố Hồ Chí Minh

Hai mùa giải trở lại đây, CLB bóng đá thành phố Hồ Chí Minh đã nổi lên như một hiện tượng mới ở V-League, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Ngay cả khi giải đấu đang phải tạm dừng vì dịch COVID-19, đội bóng của Công Phượng và các đồng đội vẫn cho thấy họ biết cách để khiến dư luận phải quan tâm, bàn tán.

HLV Chung Hae Soung quay trở lại dẫn dắt CLB TPHCM chỉ sau 2 tuần chia tay Ảnh: NHƯ Ý

HLV Chung Hae Soung quay trở lại dẫn dắt CLB TPHCM chỉ sau 2 tuần chia tay Ảnh: NHƯ Ý

Sáng 11/8, HLV Chung Hae Soung đã xuất hiện tại bản doanh CLB bóng đá thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để làm việc với lãnh đạo đội bóng. Sau cuộc gặp kéo dài không quá lâu giữa đôi bên, báo giới đã rộ lên thông tin ông Chung Hae Soung sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB bóng đá TPHCM trên cương vị HLV trưởng. Một diễn biến bất ngờ khiến những người gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam cũng phải ngỡ ngàng!

Hai tuần trước đó, chính xác là hôm 25/7, một ngày sau lượt 11 giải bóng đá Vô địch quốc gia (VĐQG) LS V-League 2020, TPHCM quyết định chia tay nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Chung Hae Soung thua đậm kình địch Hà Nội 0-3 ngay tại sân Thống Nhất, kết quả gây thất vọng lớn với ban lãnh đạo và các CĐV Sài thành. Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng được chỉ định tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong khi chờ đợi HLV mới, ông Ailton dos Santos Silva (Brazil), người từng đưa CLB Chiangrai United vô địch Thai-League 2019.

Vấn đề phát sinh khi ông Chung Hae Soung từ chối đề nghị của CLB TPHCM ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Theo HLV Chung Hae Soung, điều này có thể khiến gây chia rẽ đội bóng. Thay vào đó, ông Chung Hae Soung cùng hai trợ lý Hàn Quốc đồng hương xin nghỉ. Trên báo Hàn Quốc, cựu HLV trưởng HAGL cho biết ông muốn được thanh toán 50% lương của 17 tháng hợp đồng còn lại, cao hơn nhiều so với con số chỉ 3 tháng như tính toán của CLB TPHCM.

Đây được cho là một trong những lý do khiến sau 2 tuần lễ “chia ly”, đôi bên đã quyết định tái hợp như kể trên. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác cũng được nhắc tới là việc HLV Silva chưa thể đến Việt Nam do dịch COVID-19, trong khi ông Chung Hae Soung cùng 2 trợ lý cũng chưa thể rời TPHCM.

Chiều qua, CLB TPHCM vẫn duy trì tập luyện bình thường, nhưng HLV Chung Hae Soung không xuất hiện. Nếu không có gì bất ngờ, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có mặt từ buổi tập hôm nay để chuẩn bị cho các vòng tiếp theo của LS V-League 2020.

Ở thời điểm V-League đang phải tạm dừng vừa qua, CLB TPHCM đã kịp đưa về 2 tiền đạo người Costa Rica, Ariel Rodriguez và Guillermo Ortiz. Cả hai có mặt tại Việt Nam, thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19 và mới đây đã ra mắt đội bóng mới. Số tiền TPHCM bỏ ra để “tậu” bộ đôi này được cho không dưới 20 tỷ đồng. TPHCM cũng chính là đội gây ồn ào nhất trên thị trường chuyển nhượng các năm qua. Bên cạnh việc đưa về sân Thống Nhất một loạt ngôi sao như tiền đạo Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn... TPHCM cũng nhiều phen khiến giới hâm mộ “chưng hửng” khi đặt kế hoạch mua sắm những ngôi sao rất lớn nhưng sau đó không thành hiện thực. Gần nhất chính là tuyên bố chiêu mộ cựu tiền vệ HAGL, Lee Nguyễn, hiện đang thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Chi tiêu tốn kém nhưng thành tích của CLB bóng đá TPHCM chưa thực sự như ý. Ở mùa giải trước, họ thất bại trong cuộc đua vô địch với CLB Hà Nội. Qua 11 lượt trận ở mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Chung Hae Soung cũng đang có chỉ 17 điểm, đứng thứ 5 và kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 6 điểm. Bù lại, đội bóng của HLV Chung Hae Soung được giới hâm mộ TPHCM yêu mến, ủng hộ hơn hẳn so với đối thủ cùng thành phố, vốn là đội bóng của bầu Hiển “chuyển khẩu” vào Nam.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/on-ao-la-nhu-clb-thanh-pho-ho-chi-minh-1704165.tpo