OMV muốn mua thẳng cổ phiếu của Gazprom

Tập đoàn dầu khí Áo OMV ngày 3/10 công bố muốn thương lượng với tập đoàn Gazprom của Nga để mua cổ phần trong một dự án lớn ở Siberia sau khi kế hoạch trao đổi cổ phần giữa hai công ty thất bại.

Chủ tịch OMV và Gazprom tại St. Petersburg hôm 3/10

Cuối năm 2016, OMV và Gazprom ký một thỏa thuận, theo đó OMV đồng ý trao đổi 38,5% tài sản của mình ở Na Uy lấy 24,98% cổ phần của Gazprom ở mỏ khí Urengoy, Siberia. Thỏa thuận đã bị hủy bỏ sau khi chính phủ Na Uy phủ quyết vì lo sợ tập đoàn Nga khi có được các mỏ ở ngoài khơi sẽ tìm cách tiếp cận khu vực ven biển của nước này bằng tàu ngầm, các chuyên gia năng lượng cho biết.

Hai công ty hôm 3/10 đã hủy dự án cũ và ký một thỏa thuận mới nhằm thương lượng việc bán cổ phần ở mỏ Urengoi cho OMV, theo một tuyên bố từ công ty Áo. Mục tiêu tham gia 24,98% cổ phần của OMV tại Urengoi vẫn không thay đổi và số tiền giao dịch phải được "thương lượng với tinh thần hợp tác", tuyên bố cho biết. Hai công ty hy vọng sẽ hoàn thành các cuộc đàm phán vào đầu năm 2019.

Thỏa thuận mới được ký bởi các chủ tịch OMV và Gazprom tại St. Petersburg hôm 3/10, với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/omv-muon-mua-thang-co-phieu-cua-gazprom-516815.html