Ôm mộng vượt mặt Tinder, Facebook nhảy vào lĩnh vực 'mai mối trực tuyến''

CEO Mark Zuckerberg mới đây đã giới thiệu dịch vụ hẹn hò trên Facebook, đem tới cơ hội kết nối nhiều hơn giữa mọi người, đặc biệt là các cặp tình nhân.

Trong sự kiện vừa được tổ chức vào đêm qua (1/5), Facebook đã cho công bố ý tưởng về một ứng dụng hẹn hò mà công ty này đang phát triển. Hiện vẫn chưa rõ các làm cụ thể của Facebook, tuy nhiên ứng dụng này sẽ giúp người dùng có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng cũng như các biểu gặp gỡ.

“Giống như trong cuộc sống thực, càng năng động trong cộng đồng xung quanh mình, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội gặp gỡ những người tuyệt vời”, đại diện Facebook chia sẻ.

Theo Reuters, chia sẻ trước hàng ngàn nhà phát triển tại hội nghị F8 thường niên của Facebook, Zuckerberg khẳng định, hẹn hò trực tuyến là một lĩnh vực mà Facebook đã cân nhắc triển khai trong hơn một thập kỷ qua. Và dịch vụ này cũng là điều thiết yếu đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực kết nối trực tuyến như Facebook.

"Có khoảng 200 triệu người đang ‘lẻ bóng' trên Facebook, vậy tại sao không làm điều gì giúp họ thoát cô đơn nhỉ?" - Mark Zuckerberg nói.

Facebook vừa công bố tính năng hẹn hò tại hội nghị F8. Nguồn: TechCrunch

Mặc dù nhiều chi tiết vẫn chưa được hé lộ, nhưng qua đoạn phim trình diễn tại hội nghị F8, có thể thấy tính năng hẹn hò của Facebook có giao diện tương đối giống với những ứng dụng khác như Tinder và Bumble. Song lợi thế lớn nhất là 2,2 tỷ người dùng trên nền tảng và cho phép tìm kiếm đối tượng trong nhóm và sự kiện.

TechCrunch mô tả nguyên lý hoạt động của tính năng hẹn hò trên Facebook như sau:

- Người dùng chọn tham gia và tạo hồ sơ hẹn hò. Hồ sơ này sẽ không hiển thị với bạn bè, người dùng không sử dụng tính năng hẹn hò và không hiển thị trong New Feeds.

- Người dùng có thể tìm kiếm trong mục Sự kiên (Events) và Nhóm (Groups) và chọn “unlock” để bắt đầu một mối quan hệ mở.

- Người dùng có thể lướt qua hồ sơ hẹn hò của đối tượng, xem ảnh đại diện và một số thông tin cơ bản. Hệ thống sẽ đề xuất đối tượng dựa trên sở thích, bạn bè chung và các thông tin khác có trên Facebook.

- Nếu cả hai đều quan tâm, người dùng có thể bắt đầu trò chuyện qua hộp thư riêng (tách biệt hoàn toàn với Messenger và WhatsApp. Nội dung tin nhắn hiện chỉ giới hạn dưới dạng văn bản để tránh rủi ro.

Theo TheVerge, điều này là vô cùng quan trọng để có thể qua mặt Tinder, ứng dụng hẹn hò số 1 hiện nay. Trở ngại lớn nhất với một ứng dụng hẹn hò là người dùng không vượt qua được rào cản từ những tin nhắn. Người dùng làm quen nhau, nhắn tin liên hệ với nhau qua WhatApps, Instagram,... sau đó là đến cửa ải cho buổi tiếp xúc lần đầu. Tinder thậm chí còn chấp nhận trả tiền cho thành viên để họ hào hứng hơn với việc thiết lập các buổi gặp mặt.

Với lợi thế nhờ sở hữu kho cơ sở dữ liệu khổng lồ, Facebook hoàn toàn có thể giúp lựa chọn ứng viên tốt hơn nhiều so với những gì mà Tinder hay các ứng dụng hẹn hò khác đã từng làm được. Trước thông tin Facebook tham gia vào lĩnh vực hẹn hò trực tuyến, giá cổ phiếu của Match Group, công ty mẹ của Tinder đã giảm tới 19% vào hôm qua.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/om-mong-vuot-mat-tinder-facebook-nhay-vao-linh-vuc-mai-moi-truc-tuyen-235924.htm