Olympic Việt Nam vô địch để làm gì?

VFF đã rất khéo léo mời đội tuyển U-23 Uzbekistan về chơi giải tứ hùng giao hữu trên sân Mỹ Đình như để tái hiện trận chung kết U-23 châu Á mà thầy trò Park Hang-seo từng là người đến sau…

Giải U-23 quốc tế khai mạc ngày 3-8 ngoài việc giúp tuyển Olympic Việt Nam rèn giũa cho đấu trường chính Asiad 18 còn là dịp làm ăn rất tốt của VFF khi đưa về các đối thủ xứng tầm và hút khách. Điều này lý giải việc giá vé xem những trận cọ xát, thử nghiệm đội hình của bốn đội bóng cao hơn thường lệ (mỗi vé từ 150.000 đến 400.000 đồng).

Giới hâm mộ rất háo hức chờ đón thầy trò Park Hang-seo diễn lại phần nào câu chuyện giống như cổ tích khi từng đoạt ngôi á quân U-23 châu Á hồi đầu năm nay. Bởi ở giải này có đối thủ U-23 Uzbekistan đã đến Hà Nội đêm 1-8 với thành phần gồm hầu hết tuyển thủ từng thắng U-23 Việt Nam 2-1 trong trận chung kết vào phút 120.

Ông Park tính kỹ đến khả năng Olympic Việt Nam gánh chịu sức ép rất lớn phải đá hay, đá đẹp, đá thắng để chiều lòng khán giả nhưng vì cái đích lớn hơn ở giải Asiad, chủ sân Mỹ Đình sẽ chắc chắn không chơi hết sức. Đơn giản ông Park sợ học trò chấn thương và rất cần ẩn mình cho sân chơi chính.

Công Phượng và đồng đội tái đấu Uzbekistan sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: ANH HỮU

Công Phượng và đồng đội tái đấu Uzbekistan sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: ANH HỮU

Tuy nhiên, sự kỹ tính và thói quen cuồng chiến thắng của người yêu bóng đá Việt Nam có thể làm khổ các học trò ông Park Hang-seo. Từ cách đây vài ngày, ông thầy người Hàn đã sớm chia sẻ Olympic Việt Nam rất muốn vô địch giải giao hữu U-23 quốc tế và cũng khao khát làm nên chuyện ở Asiad 18. Ông thấu hiểu những ao ước chính đáng của khán giả luôn thích thú đội bóng của mình thắng trận và thắng bất kỳ giải đấu nào nhưng để thỏa mãn là không thể.

HLV Park Hang-seo khôn khéo nói Olympic Việt Nam chơi tốt ở các trận đánh giả lẫn đánh thật sẽ rất mệt mỏi, thay cho câu trả lời sức người có hạn và điều quan trọng nhất là điểm rơi phong độ chỉ đúng vào Asiad. Nghiệt nỗi sức hấp dẫn của các tuyển thủ rất dễ giảm đi, nếu họ thua trong thế không dám ngẩng cao đầu, dù ai cũng biết phải vừa đá vừa giữ chân.

Ngược lại, thầy trò ông Park nếu có đăng quang Cúp U-23 có thể chỉ mua vui cho người xem trong một vài trống canh chứ cũng chẳng để làm gì khi đá thật ở giải châu Á không đủ phong độ chơi hết mình.

Ông thầy người Hàn cam kết sẽ lần lượt tung ra 29 cầu thủ trong ba trận đấu để thử nghiệm và hy vọng Olympic Việt Nam sẽ chơi thật tốt trong điều kiện cho phép.

Thuốc thử chất lượng

Ngày 1-8, đội tuyển Olympic Việt Nam đã trở về Hà Nội tập luyện các bài lắp ráp đội hình cho giải U-23 quốc tế gặp Palestine (ngày 3-8), Oman (ngày 5-8) và Uzbekistan (ngày 7-8) đều diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Mỹ Đình.

Ba đối thủ của chủ nhà đều trong thời điểm chạy nước rút chuẩn bị Asiad 18 đã đưa sang đội hình mạnh nhất. Khác với Olympic Việt Nam còn thử lửa và chờ sau giải mới gút danh sách 20 cầu thủ chính thức, các đội khách đã sớm chọn ra lực lượng nòng cốt. Đội tuyển Palestine đã đến Hà Nội và khẳng định giải đấu là một cơ hội kiểm tra quý giá cuối cùng trước khi sang Indonesia tham dự Asiad. Họ từng có trận giao hữu hòa 1-1 với đội U-23 Việt Nam trước thềm giải châu Á hồi đầu năm. Tương tự, hai đội Oman và Uzbekistan hứa hẹn chơi hết sức sau giai đoạn thử nghiệm.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/olympic-viet-nam-vo-dich-de-lam-gi-785484.html