Olympic Việt Nam thắng Nepal nhưng lộ yếu huyệt?

Sau khi cất các trụ cột trong trận đấu với Nepal, Olympic Việt Nam đã chơi kém hơn khiến HLV Park Hang Seo đứng ngồi không yên.

Tuyển Olympic Việt Nam đã có trận thắng 2-0 trước Nepal tại giải Asiad 2018, điều đáng nói là trận đấu này HLV Park Hang Seo đã cất những trụ cột như Công Phượng, Văn Quyết, Xuân Trường lẫn Văn Hậu.

Khi những trụ cột này bị cho ngồi ghế dự bị, Olympic Việt Nam đã nhập cuộc kém hơn hẳn so với trận gặp Pakistan trước đó.

Thiếu Công Phượng và Văn Quyết trên hàng công, U23 Việt Nam vắng hẳn những pha đập nhả, làm tường để Quang Hải băng lên kết thúc, cũng như những pha dâng cao ở cánh, đón đường chuyền sâu xuống để thoải mái tạt vào tìm đến cái đầu của Anh Đức.

Điều này khiến HLV Park Hang Seo suýt phải trả giá khi Nepal nhập cuộc cực tốt. Sau những phút chủ động tấn công, họ chuyển sang lối chơi nghiêng về phòng ngự, nhưng pressing khá rát và giữ bóng, chuyền ngắn để thoát pressing cũng không kém phần sắc sảo.

HLV Park Hang Seo phải chạy ra gần đường biên chỉ đạo các học trò.

HLV Park Hang Seo phải chạy ra gần đường biên chỉ đạo các học trò.

Điều này đã khiến HLV Park Hang Seo không thể ngồi yên trong khu vực kỹ thuật, nên đã chạy ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò.

Rất may là với sự ứng biến tài tình của thầy Hàn và những lỗ lực của các học trò mà Olympic Việt Nam không tái hiện lại thất bại mà HLV Hữu Thắng đã làm ở kỳ SEA Games 2017.

Còn nhớ ở SEA Games 2017 cách đây một năm, trong lượt đấu áp chót vòng bảng, HLV Hữu Thắng đã bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc cơ hội vượt qua Indonesia bởi sự lựa chọn nhân sự cố chấp của mình, khiến trận đấu cuối với Thái Lan trở thành cuộc quyết đấu đầy may rủi, và rốt cuộc phần rủi lại thuộc về Công Phượng và các đồng đội, để rồi phải rời SEA Games ngay sau vòng đấu bảng.

Ngoài chuyện HLV Park cất các trụ cột, những mảng miếng tấn công của thầy Hàn dùng trong trận đấu với Nepal cũng bị chê trách nhiều.

Theo cựu danh thủ Quốc Vượng: "Những mảng miếng tấn công của mình còn thiếu sắc sảo, có thể vì tính chất trận đấu. Tôi hy vọng gặp các đối thủ vòng sau chúng ta sẽ khắc phục được điểm yếu đó".

Olympic Việt Nam đấu Nhật Bản theo cách gì?

Ở trận tới, Olympic Việt Nam sẽ đụng độ Nhật Bản và nếu hòa, sẽ phải đá penalty để chọn đội đầu bảng. Trước trận đấu này, BLV Quang Huy cho rằng chúng ta cần quyết thắng đối thủ.

"Nhật Bản họ bắt đầu nóng máy dần đấy, họ đã chơi tốt hơn trận đầu tiên. Tôi nghĩ càng vào sâu trong giải Nhật Bản sẽ càng chơi tốt, vì đá với đối thủ yếu thì khó nhận xét về họ. Tôi nghĩ Nhật Bản sẽ tiến bộ qua từng trận, hôm nay họ tiến bộ hơn trận trước rồi.

Theo tôi, đá với Nhật có 2 cách, 1 là đá lai rai thôi rồi chờ phản công. Hai là sẽ đá pressing để áp đặt đối phương vì họ còn non, U21 mà. Tôi thì ủng hộ quan điểm đầu trận đá pressing luôn rồi nắm bắt thời cơ để ghi bàn", BLV Quang Huy chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo cần kiểm soát được trận đấu, hơn nữa tránh để phải đá penalty.

"Tôi nghĩ trình độ Nhật Bản thế thì ta không thể áp đặt được. Chúng ta chơi chặt chẽ hơn, cố gắng kiểm soát trận đấu và cố gắng giành chiến thắng.

Chúng ta không cần phải lùi hẳn về phòng ngự như tại VCK U23 châu Á. Tôi nghĩ sẽ rất căng thẳng nhưng chúng ta sẽ cố gắng và chiến thắng được", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Vũ Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/olympic-viet-nam-thang-nepal-nhung-lo-yeu-huyet-3363819/