Olympic Việt Nam sớm vượt qua vòng bảng?

Thắng lợi tưng bừng trong trận ra quân gặp Olympic Pakistan chắc chắn sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam trở nên thoải mái và tự tin hơn khi bước vào lượt đấu thứ 2 gặp Olympic Nepal. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo sớm vượt qua vòng bảng.

Các cầu thủ chăm chú theo dõi HLV Park hướng dẫn chiến thuật trong buổi tập chiều 15-8.

Vấn đề lo ngại nhất là về tình hình sức khỏe của tiền vệ Lương Xuân Trường khi cầu thủ này bị đau và phải sớm rời sân trong trận đấu mở màn với Olympic Pakistan. Dù vậy, bộ phận y tế và chính HLV Park đã khẳng định cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và hoàn toàn có khả năng ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Olympic Nepal.

Về đối thủ tới từ Nam Á này, HLV Park chia sẻ: “Tôi đã theo dõi đội tuyển Nepal thi đấu với Uzbekistan tại Vòng chung kết U23 châu Á ở Trung Quốc vừa qua cũng như trận đấu giữa họ với Olympic Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. Tôi nhận thấy lối đá của Nepal đã có nhiều thay đổi trong hai trận đấu đó. Ở trận với Uzbekistan, họ chơi với sơ đồ bốn hậu vệ, thi đấu rất tích cực. Tuy nhiên, trước Olympic Nhật Bản thì Olympic Nepal lại chủ động chơi phòng ngự, nhận thất bại 0-1 với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ khoảng 20%".

"Tôi không biết khi gặp Olympic Việt Nam họ sẽ đá với tâm thế nào, phòng ngự - phản công hay tập trung tấn công. Dù trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ phải có đầy đủ các phương án đối phó bởi đây là trận đấu vô cùng quan trọng để sớm giành vé vượt qua vòng bảng”, HLV Park nói thêm.

Vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc cho biết toàn đội đang rất ổn cả về thể lực lẫn tinh thần, sẵn sàng tâm lý cho trận đấu với Olympic Nepal. Dù không có nhiều thời gian tập luyện tập luyện chiến thuật cùng nhau nhưng các thành viên U23 vốn đã quen và khá hiểu nhau, trong khi các cầu thủ lớn tuổi hơn đều có nhiều kinh nghiệm và trình độ tốt. HLV Park cũng xác nhận sẽ có vài thay đổi trong đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam so với trận ra quân gặp Olympic Pakistan cách đây hai ngày.

Trước khi bước vào cuộc so tài này, phong độ của Olympic Việt Nam và Olympic Nepal là khá trái ngược nhau khi trong năm trận gần nhất đoàn quân của HLV Park có được ba chiến thắng và một trận hòa còn Nepal toàn thua cả năm. Đáng chú ý, đội bóng Tây Á thất bại trong tất cả các trận trong lịch sử dự ASIAD (17 trận thua). Nhìn vào những con số này, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng cho Olympic Việt Nam nếu các cầu thủ thi đấu đúng phong độ.

Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nepal sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối 16-8 trên sân Mukti Wibawa, Indonesia.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37329002-olympic-viet-nam-som-vuot-qua-vong-bang.html