Olympic Việt Nam: Quyết thắng trong trận ra quân

Hôm nay (14/8), Olympic Việt Nam có trận ra quân tại ASIAD 18 gặp đối thủ Pakistan. Trước một đối thủ được coi là nhiều ẩn số thì Olympic Việt Nam vẫn không có gì khác ngoài mục tiêu chiến thắng.

Olympic Việt Nam quyết giành chiến thắng trong trận ra quân.

Khắc phục khó khăn

Vấn đề lớn nhất với Olympic Việt Nam kể từ khi đặt chân đến Indonesia chính là điều kiện tập luyện. Việc BTC ASIAD thừa nhận sai sót trong việc bố trí lịch tập luyện đã khiến các học trò HLV Park Hang Seo phải tập chay gần nơi trú quân. Theo đó, trong buổi tập được dự định đầu tiên khi tham dự ASIAD thì thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thể tập luyện trên sân cỏ mà phải đành có buổi tập “dị nhất” từ trước đến nay khi tập luyện trên đường nội bộ bê tông để duy trì cảm giác bóng, lẫn vận động...

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết: “Lý do nằm ở BTC khi để xảy ra trục trặc trong công tác tổ chức sân tập và sắp xếp lịch tập cho toàn bộ các đội ở bảng D. Trong lịch ngày 12/8, đội tuyển Olympic Việt Nam tập vào lúc 18h00 tại sân Sutasoma và đội đã sẵn sàng lên xe đến sân tập. Tuy nhiên trước khi xuất phát chỉ 5 phút, chúng tôi bất ngờ nhận được thông báo của BTC về việc lùi giờ tập xuống 20h00 với lý do chưa bố trí được sân”. Chính bởi vậy, theo HLV Park Hang Seo, việc tập muộn, trong khi di chuyển quá xa (dự kiến mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ cho 50 km), như vậy các cầu thủ sẽ trở về vào lúc nửa đêm và ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ nên ông đã quyết định hủy buổi tập.

Để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng D, sáng 13/8 BHL đã tổ chức cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình tổng hợp một số trận đấu của Pakistan. Ngay trong buổi chiều, đội đã bước vào buổi tập tại sân thi đấu của tập đoàn Samsung nằm cách khách sạn khoảng 7 km thay vì phải di chuyển quãng đường gần 50km để đến sân tập do BTC sắp xếp.

Quyết thắng trận đầu

ĐT Olympic Việt Nam sẽ đá trận ra quân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Mục tiêu của Olympic Việt Nam là giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế cũng như sự hưng phấn cho các trận đấu tiếp theo tại giải. Cách tiếp cận trận đấu, nhân sự ra quân đã được BHL tính toán kỹ. Với một đối thủ được coi là ẩn số của bảng đấu cùng việc có thể hình, thể lực nhỉnh hơn so với Olympic Việt Nam nên nếu phải nhận bàn thua trước thì các học trò HLV Park Hang Seo sẽ rất khó đá.

Chính bởi vậy, một lối đá chắc chắn, nhập cuộc thận trọng, chặt chẽ và chắc chắn sẽ được Olympic Việt Nam áp dụng để có thể thăm dò đối phương. Và khi đã hiểu đối thủ mới từng bước có những phương án tiếp cận, triển khai thế trận tấn công và dứt điểm ghi bàn sẽ được ông Park áp dụng.

Mặc dù 3 năm bị cấm thi đấu quốc tế nhưng U23 Pakistan không hề tỏ ra hời hợt khi đưa đội hình tới Indonesia dự giải và thậm chí đặt mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam để vượt qua vòng bảng. Đội bóng Nam Á sở hữu một nền tảng thể lực cực tốt. Điều đó cho phép họ thực hiện những pha tấn công thiên về sức mạnh. BHL Parkistan đã có đủ tư liệu về Olympic Việt Nam và HLV Olympic Pakistan Jose Antonio Nogueira đã chẳng ngại ngần tiết lộ ông đã tìm hiểu nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam và nhận định Olympic Việt Nam là đội tuyển mạnh tại bảng D.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo gần như “mù tịt” về đối thủ mới trở lại với bóng đá quốc tế. Không có nhiều thông tin gì ngoài đội hình triệu tập của đối thủ.

Nhìn chung Olympic Pakistan là đối thủ vừa sức với Olympic Việt Nam. Chỉ cần chơi đúng sức và tập trung, các học trò HLV Park Hang Seo sẽ có thắng lợi mở đầu cho chiến dịch ASIAD 2018.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/olympic-viet-nam-quyet-thang-trong-tran-ra-quan-tintuc412601