Olympic Việt Nam phất cao cờ

VH- Chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản trong lượt trận cuối cùng của bảng D diễn ra vào chiều ngày 19.8 đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho người hâm mộ Việt Nam nói riêng và người hâm mộ Đông Nam Á nói chung.

Niềm vui của các cầu thủ Olympic Việt Nam

Ở trận đấu này, Olympic Việt Nam đã chào đón những CĐV đặc biệt là ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT... Do hôm qua (19.8) là ngày nghỉ nên đã có rất nhiều CĐV Việt Nam đến sân Wibawa Mukti để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã có 2 xe ôtô chở đầy CĐV Việt Nam từ Jakarta xuống Cikarang để theo dõi trận Olympic Việt Nam - Olympic Nhật Bản, và nhờ thế Olympic Việt Nam đã có lượng CĐV áp đảo trên khán đài so với Olympic Nhật Bản.

Trận đấu mới bắt đầu chưa được bao lâu thì Olympic Việt Nam đã mở được tỷ số trong một tình huống hy hữu, khi hậu vệ và thủ môn Olympic Nhật Bản chuyền bóng qua lại với nhau trong vòng cấm, rồi để Văn Toàn cướp được và chuyền cho Quang Hải ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng sớm đã giúp Olympic Việt Nam rất dễ đá và liên tục tạo được cơ hội ghi bàn trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, không lần nào các chân sút của Olympic Việt Nam tận dụng thành công và đội bóng của HLV Park Hang Seo còn phải thay người ngoài ý muốn ngay trong hiệp 1, khi tiền vệ Hùng Dũng không thể tiếp tục thi đấu sau một pha va chạm với cầu thủ Olympic Nhật Bản. Sự vắng mặt của Hùng Dũng đã khiến khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến 2 không còn chắc chắn như lúc đầu trận đấu. Vì thế, Olympic Nhật Bản đã tận dụng cơ hội này đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân Olympic Việt Nam. Trong cả hiệp 2 quả bóng hầu như chỉ lăn ở phần sân của Olympic Việt Nam nhưng hàng thủ đội bóng áo trắng đã đứng vững cho tới phút cuối cùng, dù có những lúc chúng ta cũng phải nhờ tới yếu tố may mắn để không bị thủng lưới.

Mục tiêu của chúng tôi là phải thắng để đứng đầu bảng nhưng đã thất bại. Chúng tôi bị thủng lưới trước và gặp rất nhiều khó khăn. Toàn đội biết trận này sẽ khác 2 trận đầu, U23 Việt Nam đã chơi tốt ở giải U23 châu Á đầu năm và có một số cầu thủ giỏi trên 23 tuổi. U23 Việt Nam là Á quân giải U23 châu Á và có vẻ các cầu thủ của tôi đã có phần lo ngại đội bạn, do đó chơi không đúng sức và không gây ra đủ khó khăn cho đối thủ. (HLV Moriyashu Olympic Nhật Bản)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: “Không có lý do nào đặc biệt để giải thích cho chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản. Đơn giản là các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu máu lửa, quyết tâm, không cho đối thủ cơ hội để ghi bàn. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng, sau đó phấn đấu giải quyết từng trận một, không quan tâm đối thủ tiếp theo là đội nào, bởi với chúng tôi thì trận nào cũng là chung kết”. HLV Park cũng khẳng định dù là người Hàn Quốc nhưng vì đang là HLV trưởng Olympic Việt Nam nên ông không ngại đối đầu với bóng đá Hàn Quốc ở bất cứ thời điểm nào. Ông Park cho biết, hiện tại ông vẫn chưa nhận được thông tin về chấn thương của Hùng Dũng, chỉ biết tiền vệ này phải nhập viện ngay khi trận đấu đang diễn ra để kiểm tra chấn thương. HLV Park cũng gửi lời cảm ơn tới các CĐV đã tới sân để cổ vũ cho Olympic Việt Nam và hy vọng CĐV sẽ tiếp tục tới sân để cổ vũ cho đội bóng.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn cho biết anh rất hài lòng về màn thể hiện của mình ở trận đấu này và hy vọng đây là cơ sở để anh tiếp tục được lựa chọn cho những trận đấu tiếp theo. Văn Toàn đánh giá Olympic Việt Nam đã chơi rất tự tin và hiệu quả, và tạo tiền đề thuận lợi cho vòng tiếp theo, khi Olympic Việt Nam sẽ được rơi vào nhánh đấu tương đối thuận lợi.

Ngay sau Olympic Việt Nam giành chiến thắng trước Olympic Nhật Bản 1-0, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng cho ĐT bóng đá Olympic quốc gia 200 triệu đồng. Bộ trưởng cũng gửi lời khen ngợi tới các VĐV đã giành 2 huy chương đồng, đội tuyển bóng đá nữ đã có chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan và các VĐV thi đấu kiên cường trong ngày hôm qua 19.8.

NGÂN GIANG (từ Cikarang - Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/canh-giac-voi-chieu-lua-qua-dien-thoai-co-dinh