Olympic Việt Nam - Olympic Pakistan: Vượt qua thử thách!

Đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 18 nhưng thày trò ông Park Hang Seo vẫn tự tin, quyết tâm giành chiến trước đối thủ Pakistan, qua đó rộng cửa vào vòng trong.

Olympic Việt Nam chạy đà hoàn hảo bằng chức vô địch giải Bóng đá U23 - Cúp VinaPhone. Ảnh: VFF

Những ngày qua thông tin Olympic Việt Nam bị ban tổ chức ASIAD 18 làm khó khiến dư luận trong nước rất bất bình. Thày trò ông Park Hang Seo dường như đã lường trước những khó khăn có thể xảy ra nên chủ động tới Indonesia sớm trước 2 ngày.

Thế nhưng từ hôm 11/8 tới nay, Olympic Việt Nam vẫn chưa thể có được buổi tập đảm bảo chuyên môn đúng nghĩa. Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Việt Nam sẽ tập trên sân Wibawa Mukti, địa điểm diễn ra bảng D ASIAD 18. Tuy nhiên, BTC đã ra thông báo hủy kế hoạch tập để đảm bảo mặt sân. Thay vào đó, Olympic Việt Nam sẽ được bố trí tập ở sân Sutasoma 2.

Tuy nhiên, do sân tập Sutasoma 2 cách khách sạn của Olympic Việt Nam tới 50km, lại nằm trong khu quân sự nên muốn vào phải có giấy phép, mà phía BTC không hề cấp giấy phép hay thông báo cho thày trò ông Park Hang Seo về vấn đề này.

Chỉ khi xe chở đoàn chuẩn bị lăn bánh, BTC mới liên lạc đề nghị Olympic Việt Nam rời buổi tập sang 20h tối 12/8 ở một sân tập khác cũng cách khách sạn khoảng 50km, đồng thời ngỏ lời xin lỗi vì sai sót khiến thày trò ông Park Hang Seo khốn đốn trong những ngày qua.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, sau khi cân nhắc, ông Park Hang Seo quyết định cho học trò tập tạm trên sân bê tông ở một khuôn viên khu công nghiệp kế bên khách sạn. Mục đích là nhằm giúp cầu thủ giải phóng sức ì và thoát tâm lý không thoải mái những ngày qua.

Tới hôm qua 13/8, sau khi xem xét một loạt sân gần đó, ông Park Hang Seo quyết định cho các học trò tập ở sân cỏ nhân tạo, thay vì sân lồi lõm như ruộng cày bên cạnh. Tín hiệu mừng là các cầu thủ không bị chấn thương khi tập luyện ở sân có chất lượng quá tệ.

Thay vì than phiền trước sai sót của BTC, Olympic Việt Nam tập trung vào luyện tập các miếng đánh,kỹ chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu với Olympic Pakistan.

Sau khi gặt hái thành công vang dội tại giải U23 châu Á với ngôi Á quân tại Thường Châu, Olympic Việt Nam với nòng cốt là lứa U23 nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của các đối thủ. Bên cạnh đó sức ép thành công từ người hâm mộ trong nước cũng ngày một lớn hơn.

Các đội bóng gần như mù tịt thông tin về Olympic Pakistan!

Để chuẩn bị cho ASIAD 18, đấu trường có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh, Olympic Việt Nam đã có màn chạy đà hoàn hảo khi vô địch giải Bóng đá Quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 với thành tích bất bại. Quan trọng hơn cả, giải đấu này giúp ông Park Hang Seo có thể lựa chọn ra đội hình tối ưu cho ASIAD 18.

Tinh thần của Olympic Việt Nam rất hưng phấn và đã sẵn sàng chuẩn bị cho những trận cầu khó khăn ASIAD 18. Vậy nên có thể khẳng định những trục trặc trước khi bước vào trận đấu đầu tiên khó có thể ảnh hưởng tới sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Olympic Việt Nam.

Tại ASIAD 18, Olympic Việt Nam ở cùng bảng với các đội Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Do Nhật Bản chỉ đem đội hình U21 dự giải để chuẩn bị cho giải Olympic diễn ra tại Nhật Bản năm 2020 nên Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Ngoại trừ Nepal bị đánh giá yếu nhất bảng, Olympic Pakistan mới là đối thủ đáng ngại và là “ẩn số” đối với thày trò ông Park Hang Seo. Đây mới là lần đầu tiên Pakistan thi đấu trở lại sau án phạt cấm thi đấu 3 năm của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA).

FIFA đã áp án phạt rất nặng với Pakistan sau khi Liên đoàn bóng đá nước này để bên thứ 3 can thiệp vào vấn đề nội bộ của mình.

Vắng bóng trong hơn 3 năm qua nên thông tin về đội bóng này thực sự rất mơ hồ với các đối thủ, chứ không riêng gì Olympic Việt Nam.

Phát biểu trước trận đấu, ông Park Hang Seo tiết lộ, Olympic Pakistan chơi với sơ đồ 4-4-2 và rất giỏi trong việc tranh chấp, chống phản công. Từ đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có những kế sách ứng phó phù hợp.

Dù chưa nắm rõ nhiều thông tin về Pakistan nhưng Olympic Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, để rộng cửa chuẩn bị cho cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định với Nhật Bản ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Trận đấu mở màn giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan diễn ra vào lúc 16h hôm nay (14/8) và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VnMedia.

Dự đoán: Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Pakistan

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201808/olympic-viet-nam-olympic-pakistan-vuot-qua-thu-thach-611757/