Olympic Việt Nam - Olympic Pakistan (16 giờ ngày 14-8): Hướng đến chiến thắng đầu tiên

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu chiều nay không gì khác ngoài một chiến thắng. Bởi chỉ khi giành được chiến thắng đầu tiên trước Pakistan thì Olympic Việt Nam mới rộng cửa giành vé đi tiếp tại bảng D môn bóng đá nam Asiad 18.

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu chiều nay không gì khác ngoài một chiến thắng. Bởi chỉ khi giành được chiến thắng đầu tiên trước Pakistan thì Olympic Việt Nam mới rộng cửa giành vé đi tiếp tại bảng D môn bóng đá nam Asiad 18.

Olympic Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Pakistan. Ảnh: VNE

Đại hội thể thao Châu Á 2018 (Asiad 18) do Indonesia đăng cai tổ chức. Môn bóng đá nam có 25 đội tuyển Olympic tham dự, được phân vào 6 bảng đấu, trong đó có một bảng 5 đội và 5 bảng còn lại đều 4 đội. Olympic Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Theo thể thức thi đấu của Asiad 18, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8. Nhận định chung của giới chuyên môn cho rằng Olympic Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé vào vòng 1/8. Theo đó, tại bảng D, Olympic Nhật Bản sẽ chắc một suất đi tiếp, tấm vé nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Pakistan và Nepal. Xét về mọi mặt thì Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước hai đối thủ này.

Đội tuyển Pakistan đang xếp thứ 201 trên tổng số 206 thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và đã bị cấm thi đấu quốc tế 3 năm qua. Lệnh cấm này ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá Pakistan. Tuy nhiên, họ đã có sự chuẩn bị khá tích cực cho Asiad 18. Theo đó, dẫn dắt đội tuyển Olympic Pakistan là ông Jose Antonio Nogueira - HLV đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tại Brazil và Châu Á khi dẫn dắt các câu lạc bộ như Nagoya Grampus Eight, Al Ahli, Portuguesa, Gremio Barueri, Emelec...

Chia sẻ với báo chí trước trận gặp Olympic Việt Nam, HLV Jose Antonio Nogueira cho biết: "Tôi đã tìm hiểu nhiều cầu thủ của Olympic Việt Nam. Tôi biết đội bóng này mang tới Indonesia đội hình rất mạnh, với nòng cốt là các cầu thủ U23 vừa giành ngôi Á quân ở giải Châu Á và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đây chính là đội bóng mạnh ở bảng D cũng như Asiad nên rõ ràng chúng tôi sẽ có trận đấu rất khó khăn sắp tới".

Trong khi đó, đội trưởng của Olympic Pakistan là Saddam Hussain tỏ rõ quyết tâm đánh bại Olympic Việt Nam trong trận ra quân. "Tôi chưa có nhiều thông tin cụ thể về Olympic Việt Nam nhưng họ chắc chắn phải là một tập thể rất mạnh và có trình độ cao. Tuy nhiên, Pakistan sẽ cố gắng thi đấu quyết tâm để giành trọn 3 điểm", Saddam Hussain chia sẻ.

Còn Olympic Việt Nam, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có được bước chạy đà khá tốt cho Asiad 18 khi vô địch giải U23 quốc tế diễn ra ở Mỹ Đình. Đội hình hiện tại của Olympic Việt Nam quy tụ được những cầu thủ ưu tú nhất.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo cho biết, trong các đội bóng cùng bảng D, ông băn khoăn nhất là trường hợp của Olympic Pakistan. Bởi lẽ 3 năm qua, bóng đá Pakistan bị FIFA cấm vận nên tư liệu về đối thủ này gần như không có.

Trận đấu mở màn gặp Olympic Pakistan có ý nghĩa quan trọng với Olympic Việt Nam trong việc giành vé đi tiếp. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần tập trung cao nhất để giành trọn 3 điểm.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_193749_olympic-viet-nam-olympic-pakistan-16-gio-ngay-14-8-huong-den-chien-thang-dau-tien.aspx