Olympic Việt Nam – Olympic Nhật Bản: Quyết chiến vì ngôi đầu hay tính toán mưu sâu?

Cả Olympic Việt Nam và Nhật Bản đều đã giành vé đi tiếp vào vòng 1/8, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể tính toán hợp lý để đội tuyển rơi vào nhánh đấu có lợi ở các trận đấu sắp tới.

ĐT Olympic Việt Nam đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ lọt vào vòng 1/8 sau hai chiến thắng trước Pakistan và Nepal. Kết quả này giúp thầy trò Park Hang Seo tạm dẫn đầu khi có 6 điểm và hiệu số bàn thắng/ bại là +5 (bằng với Olympic Nhật Bản).

Với bối cảnh hiện tại, đội bóng nào nhất bảng D sẽ nằm cùng nhánh với Uzbekistan, Hàn Quốc để cạnh tranh 1 suất vào chơi trận chung kết. Còn các nhánh đấu còn lại, các đối thủ lại không thực sự mạnh. Bởi vậy HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể có những tính toán hợp lý.

Việt Nam sẽ thi đấu công hiến trước Nhật Bản dù tung ra sân với bất kì đội hình nào

Tuy vậy, ở buổi phỏng vấn báo chí hôm qua, HLV Park Hang Seo đã đưa ra thông tin đanh thép: "Tôi chưa từng nói là Olympic Việt Nam muốn tránh Olympic Hàn Quốc. Đối với chúng tôi, mỗi trận đấu là một trận chung kết, gặp đội nào cũng chơi hết mình. Chúng ta biết rằng bóng đá có nhiều bất ngờ. Thất bại 1-2 của Olympic Hàn Quốc trước Olympic Malaysia đã cho thấy rõ điều đó”.

Đánh giá về đối thủ Olympic Nhật Bản, HLV Park Hang Seo cho rằng: “Olympic Nhật Bản thực chất là đội U21 hướng tới Olympic 2020. Tuy nhiên, họ đều chinh chiến ở các giải của Nhật Bản nên rất đáng gờm. Theo tôi, 21 tuổi hay 23 tuổi không có sự khác biệt lớn. Olympic Nhật Bản thực sự là đối thủ mạnh”.

Trong khi đó, Olympic Nhật Bản không đặt mục tiêu cụ thể và họ chỉ mang đội hình trẻ U21 tham dự nhằm cọ sát và trau dồi kinh nghiệm để hướng tới Olympic Tokyo 2020, kỳ thế vận hội mà Nhật Bản sẽ là nước chủ nhà.

Ở trận tới, rất có thể Olympic Nhật Bản sẽ tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất như các trận gặp Pakistan, Nepal để đối đầu Việt Nam. Dù chỉ mang đội hình trẻ nhưng Olympic Nhật Bản vẫn rất mạnh, nhờ sở hữu nhiều gương mặt sáng giá trong đội hình. Mặc dù là U21 nhưng các cầu thủ xứ sở Mặt trời mọc đều đã trưởng thành. 15 cầu thủ trong số này đang đấu ở các giải chuyên nghiệp, chỉ có 5 cầu thủ xuất thân từ trường đại học.

Còn nhớ cách đây 2 năm, có những gương mặt của Nhật Bản hiện tại từng đăng quang giải vô địch U19 châu Á sau khi đánh bại Saudi Arabia là Thebault Yamaguchi và Tatsuya Ito. Và dù đây chỉ là đội U21, song phải thừa nhận họ là một đội bóng rất khó bị đánh bại. Tại VCK U23 châu Á 2018, Nhật Bản cũng cử đội U21 dự giải và khi đó họ đã vào tới tứ kết và chỉ để thua Uzbekistan, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Với những gì đã thể hiện được, rõ ràng đội U21 Nhật Bản vẫn là đối thủ vô cùng đáng ghờm.

Đã có được tấm vé vào vòng 1/8 và tâm lý thi đấu thoải mái, nên trận đấu chiều nay gặp Olympic Nhật Bản được xem là bước chạy đà cho vòng knock-out của Olympic Việt Nam. Và vì thế, có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn cởi mở và cống hiến của cả hai đội ở trận này dù bất kể tung ra đội hình chính hay phụ đi chăng nữa.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/olympic-viet-nam-olympic-nhat-ban-quyet-chien-vi-ngoi-dau-hay-tinh-toan-muu-sau-13447