Olympic Việt Nam - Olympic Hàn Quốc (16 giờ ngày 29-8): Đối thủ rất mạnh!

Phải khẳng định chắc chắn rằng, Olympic Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh của Olympic Việt Nam trong trận bán kết chiều nay. Song đối thủ có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn đang đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo.

Phải khẳng định chắc chắn rằng, Olympic Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh của Olympic Việt Nam trong trận bán kết chiều nay. Song đối thủ có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn đang đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo.

Duy Mạnh (trái) sẽ góp mặt ở hàng thủ Olympic Việt Nam để "chiến đấu" với các tiền đạo Hàn Quốc.

Đối phương mạnh đến cỡ nào?

Bóng đá Hàn Quốc đã đạt đến đẳng cấp thế giới từ lâu. Hàn Quốc từng vào đến bán kết World Cup 2002 và đang là đội tuyển ở khu vực Châu Á có thành tích tốt nhất tại các kỳ World Cup. Tại World Cup 2018 vừa qua, dù không thể góp mặt ở vòng 16 đội nhưng tuyển Hàn Quốc đã gây "địa chấn" khi đánh bại ĐKVĐ thế giới Đức.

Olympic Hàn Quốc dự Asiad 2018 với tư cách nhà đương kim vô địch. Bốn năm trước, họ đánh bại Olympic Triều Tiên để đăng quang trên sân nhà. Các cầu thủ Hàn Quốc đến Indonesia không ngoài mục tiêu bảo vệ "ngôi vương". Nói vậy để thấy, xét về đẳng cấp của một nền bóng đá thì Việt Nam chưa phải là đối thủ của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Còn Olympic Hàn Quốc mà Olympic Việt Nam giáp mặt chiều nay mạnh đến cỡ nào? Đó là một đội bóng toàn diện về mặt con người đến kỹ, chiến thuật. Trong đội hình Olympic Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia nước này và đang chơi cho những CLB nước ngoài.

Người đầu tiên phải kể đến là tiền đạo Son Heung-Min (Tottenham/Anh). Son quyết tâm cùng Olympic Hàn Quốc giành chức vô địch Châu Á để được miễn nghĩa vụ quân sự sẽ khiến tiền đạo của Tottenham thi đấu với 200% năng lực. Tiếp theo là thủ môn tuyển quốc gia Jo Hyeon-woo. Anh được mệnh danh là "De Gea xứ Hàn" và đã chơi rất hay ở World Cup 2018. Kế đến là tiền đạo Lee Seung-woo (Hellas Verona/Italia) trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona. Lee được ví như "Messi Hàn Quốc" sẽ là mối đe dọa lớn đối với thủ môn Tiến Dũng.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua chân sút Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg/Áo). Cầu thủ này là thành viên của ĐT Hàn Quốc vừa tham dự World Cup 2018. Cái tên Hwang Ui-jo (Tiền đạo của Gamba Osaka/Nhật Bản) càng không thể bỏ qua khi anh đã ghi đến 8 bàn thắng cho Olympic Hàn Quốc, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Uzbekistan tại tứ kết. Đặc biệt, tuyến giữa của Olympic Hàn Quốc sở hữu tiền vệ Kim Jung-min (FC Liefeing/Áo) chơi rất sáng tạo.

Xem Olympic Hàn Quốc thi đấu có thể thấy họ rất giỏi trong khâu phối hợp. Đặc biệt, việc sở hữu nhiều cầu thủ giỏi giúp đội bóng này luôn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến cao. Ở tứ kết, Olympic Hàn Quốc đã thể hiện được sức mạnh của nhà đương kim vô địch Asiad khi đánh bại Olympic Uzbekistan 4-3 sau 120 phút.

HLV Park Hang-seo chia sẻ trước trận gặp Hàn Quốc:

"Chúng tôi đã vào bán kết, nhưng sẽ không dừng lại ở đây. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu tiếp theo để tái lập thành tích vào chung kết như ở giải U23 Châu Á hồi đầu năm.

Tôi yêu quê hương mình, mong muốn điều tốt đẹp nhất cho Hàn Quốc. Nhưng bây giờ, tôi là HLV trưởng đội Việt Nam. Tôi có nghĩa vụ phải hết mình để chuẩn bị cho Việt Nam trong trận bán kết sắp tới.

Hàn Quốc cũng có khó khăn riêng. Cả hai cùng chỉ có một ngày nghỉ, cùng phải đá hiệp phụ ở tứ kết. Việt Nam có điểm bất lợi hơn khi phải gắng sức tấn công đối thủ chơi phòng ngự. Thể lực của chúng ta tiêu hao hơn Hàn Quốc".

Chờ tài ông Park Hang-seo

Olympic Hàn Quốc rất mạnh, xứng đáng là ứng viên số một cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi hẳn vẫn có những điểm yếu nhất định. Và điều đó, hơn ai hết, HLV Park Hang-seo là người hiểu rõ nhất. Người hâm mộ Việt Nam đang trông chờ và đặt niềm tin vào tài năng của HLV Park Hang-seo sẽ giúp "hóa giải" Olympic Hàn Quốc.

Nhìn lại hành trình vào bán kết của hai đội, thành tích của Olympic Việt Nam vẫn rất ấn tượng khi toàn thắng cả 5 trận và chưa để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc bất ngờ để thua Malaysia 1-2 ở vòng bảng và đã để thủng lưới đến 5 bàn. Hàng công của Hàn Quốc rất mạnh khi đã ghi đến 16 bàn nhưng hàng thủ để thủng lưới đến 5 bàn hẳn vẫn có điểm yếu?

Olympic Hàn Quốc bước vào trận đấu này với tư cách nhà đương kim vô địch và được đánh giá cửa trên. Trong khi Olympic Việt Nam cũng có được vị thế đáng nể của mình là Á quân U23 Châu Á. Rõ ràng, tâm thế và vị thế của các Olympic Việt Nam cũng đáng để đối thủ dè chừng. Về khía cạnh tâm lý, Olympic Việt Nam sẽ thoải mái hơn vì vào trận với tâm thế của đội bóng cửa dưới.

Trong cuộc chiến dự báo đầy cam go này, ngoài nỗ lực 200% của các cầu thủ Việt Nam thì tài năng của ông Park Hang-seo mới là thứ đặc biệt quan trọng. Ông Park đang được ví như "vị phù thủy" của bóng đá Việt Nam. Qua mỗi trận đấu, đội quân của HLV Park Hang-seo luôn cho thấy sự tiến bộ về mọi mặt. Olympic Việt Nam đang thành công bằng lối đá phòng ngự phản công sắc bén, sự điềm tĩnh cần thiết và một tinh thần tuyệt vời.

Đặc biệt hơn trong trận đấu hôm nay, Olympic Việt Nam được cho là có lợi thế vì được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo đến từ người Hàn Quốc. Những hiểu biết về cầu thủ Hàn Quốc của ông Park hy vọng là "chìa khóa" để nhà cầm quân này giúp Olympic Việt Nam mở ra cơ hội chiến thắng.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_194479_olympic-viet-nam-olympic-han-quoc-16-gio-ngay-29-8-doi-thu-rat-manh-.aspx