Olympic Việt Nam không có sân tập, phải rèn luyện trên đất trống

Do BTC lùi lịch tập đến 20 giờ, quãng đường di chuyển lại rất xa nên Olympic Việt Nam đã quyết định hủy tập, chọn khoảng đất trống gần khách sạn để rèn luyện

Olympic Việt Nam tập luyện ngoài đường thay vì trên sân tập

Theo lịch BTC đã ấn định, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập đầu tiên tại Indonesia vào lúc 18 giờ ngày 12-8 trên sân tập Sutasoma 2. Sân này thuộc khu sân bay quân sự, muốn ra vào phải có giấy phép.

Do cách khách sạn hơn 48 km nên để tránh nguy cơ đến trễ vì kẹt xe, ban huấn luyện đã yêu cầu toàn đội di chuyển từ 16 giờ. Tuy nhiên, phút chót chuyến đi đã phải hủy vì BTC lại thông báo rằng buổi tập sẽ phải dời đến 20 giờ.

HLV Park Hang-seo đã quyết định cho toàn đội trở về tập nhẹ ở khách sạn, đồng thời tranh thủ tham quan sân Wibawa Mukti, nơi Olympic Việt Nam sẽ tranh tài 2 trận đầu tiên của bảng D ASIAD 2018.

Do không thể đến sân tập nên cuối cùng, ban huấn luyện buộc phải yêu cầu các cầu thủ trẻ ra ngoài khuôn viên gần khách sạn để tập nhẹ. Như vậy, Olympic Việt Nam sẽ chỉ có 1 buổi tập chiến thuật đúng nghĩa trước trận khai mạc bảng D gặp Olympic Pakistan.

Nhiếp Phong - Clip: DL-VX

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/olympic-viet-nam-khong-co-san-tap-phai-ren-luyen-tren-dat-trong-20180812185243613.htm