Olympic Việt Nam đang có hàng thủ tốt nhất ASIAD 2018

Olympic Việt Nam là đội bóng duy nhất chưa thủng lưới ở ASIAD 2018, tính đến thời điểm hiện tại.

Sự vững chắc của hàng phòng ngự là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018.

Trước lượt tứ kết, chỉ Uzbekistan có thành tích tương tự như Olympic Việt Nam. Tuy nhiên tại tứ kết, Uzbekistan đã để thua Hàn Quốc 3-4 sau 120 phút thi đấu. Trong khi đó, Olympic Việt Nam vượt qua Syria 1-0 với pha lập công của tiền đạo HAGL Văn Toàn.

Như vậy sau 5 trận đấu, Olympic Việt Nam ghi được 8 bàn thắng, nhưng chưa để thủng lưới lần nào. HLV Park Hang Seo là người theo triết lý trong bóng đá, muốn chiến thắng thì trước hết cần giữ không để thua. Hệ thống phòng ngự của Olympic Việt Nam cũng như U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đều được được xây dựng rất vững chắc.

Tại ASIAD 2018, bộ ba trung vệ Duy Mạnh-Tiến Dũng-Đình Trọng đã chơi chắc chắn và tập trung. Bên cạnh đó có thể kể tới thủ môn Bùi Tiến Dũng ở trận đấu với Syria. Hàng phòng ngự chính là tuyến được HLV Park Hang Seo công khai khen ngợi sau thành tích ở vòng bảng.

Trong 4 đội vào tới bán kết thì Hàn Quốc để thua 5 bàn, trong đó gồm 3 bàn ở trận đấu với Uzbekistan. Nhật Bản chịu 1 bàn thua duy nhất, chính là thất bại 0-1 trước Việt Nam ở vòng bảng, còn UAE thậm chí thua tới 7 bàn. Trong 4 đội ở Bán kết, Olympic Việt Nam cũng chính là đội duy nhất toàn thắng.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/olympic-viet-nam-dang-co-hang-thu-tot-nhat-asiad-2018-1317930.tpo