Olympic Việt Nam 3-0 Olympic Pakistan

Mặc dù bỏ lỡ 2 pha đá phạt đền nhưng Công Phương cũng đã ghi một bàn, cùng với sự tỏa sáng trước đó của Quang Hải và Văn Quyết, để giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Olympic Pakistan.

Trước một đối thủ không quá mạnh, các học trò của HLV Park Hang-seo dễ dàng áp đặt lối chơi. Khung thành của thủ môn S.Hanf liên tiếp bị đặt trong tình trạng báo động với các pha phối hợp tấn công từ Văn Quyết, Anh Đức, Văn Thanh, Công Phượng...

Những nỗ lực gây sức ép của các cầu thủ Olympic Việt Nam đã đem về bàn thắng xứng đáng. Phút 21, sau màn phối hợp ít chạm cực kỳ ăn ý, Công Phượng bật tường cho Quang Hải và số 19 bình tĩnh dứt điểm kỹ thuật đưa bóng qua hai chân thủ môn Pakistan, mở tỷ số cho Olympic Việt Nam.

Quang Hải ghi bàn thắng cho Olympic Việt Nam. Ảnh: Zing

Đến phút 42, nhận đường chuyền từ cánh phải, Văn Quyết dứt điểm cực đẹp từ ngoài khu vực cấm địa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Olympic Việt Nam có thêm cơ hội làm bàn nhưng trên chấm 11m, Công Phượng dứt điểm trúng xà ngang khung thành đại diện Nam Á.

Văn Quyết đưa Olympic Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0 ở phút 42. Ảnh: Zing

Bước vào hiệp 2 với tinh thần thi đấu thoải mái sau khi tạo ra lợi thế dẫn bàn trước Olympic Pakistan, các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi chậm hơn. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Jose Goldberger vẫn không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Phút 68, Olympic Việt Nam lại được hưởng quả penalty sau khi Công Phượng bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Công Phượng lại không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11m.

Mặc dù bỏ lỡ 2 quả penalty nhưng Công Phượng cũng đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Zing.

Cuối cùng, đến phút 73, Công Phượng cũng đã có bàn thắng như một sự chuộc lỗi sau khi anh đã sút hỏng 2 quả phạt đền. Băng xuống đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, số 9 bình tĩnh đánh bại thủ môn bên phía Pakistan để đưa Olympic Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0.

Tỷ số trên được giữ đến khi trọng tài chính Ibrahim người Jordan nổi còi kết thúc trận đấu. Olympic Việt Nam đã có trận mở màn ASIAD 2018 thành công. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trong đó có 2 quả phạt trực tiếp mà Công Phượng bỏ lỡ thì thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đã có thắng lợi đậm hơn.

Ở hai trận đấu còn lại ở bảng D, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Nepal (19 giờ 00 ngày 16-8) và gặp Olympic Nhật Bản (16 giờ 00 ngày 19-8), giờ Việt Nam.

VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/olympic-viet-nam-3-0-olympic-pakistan-546836