Olympic Việt Nam 3-0 Olympic Pakistan: Thắng dễ, nhưng không đã

Chiều 14/8, Olympic Việt Nam đã có màn ra mắt thành công khi đánh bại đối thủ Olympic Pakistan với tỉ số 3-0. Tuy nhiên, khó có thể có sự hài lòng của người hâm mộ bóng đá Việt khi trước một đối thủ quá yếu nhưng các học trò HLV Park Hang Seo vẫn bộc lộ nhiều sai lầm.

Công Phượng ghi bàn trong trận đấu mà anh sút hỏng tới 2 quả penalty.

Olympic Việt Nam là đội tuyển đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam ra quân tại ASIAD 2018. Chính vì vậy, chiến thắng là mục tiêu mà thầy trò HLV Park Hang Seo khao khát thực hiện.

Olympic Việt Nam nhập cuộc với thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt cơ hội được các tuyển thủ Việt Nam tạo ra nhưng sự vô duyên, thiếu chính xác khiến cơ hội cứ lần lượt trôi qua. Phải tới phút 20, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ thì bàn mở tỉ số mới tới với đoàn quân của ông Park.

Người hùng của Olympic Việt Nam chính là Quang Hải sau pha phối hợp 1-2 với Công Phượng trước khi xâm nhập vòng cấm đã đặt lòng chân trái đưa bóng qua hai chân thủ môn Pakistan.

Có được bàn thắng mở tỉ số đã gỡ bỏ tâm lý cho các tuyển thủ Olympic Việt Nam và họ tiếp tục áp đặt thế trận. Tuy nhiên, cũng phải tới 20 phút sau các học trò HLV Park Hang Seo mới có thể nhân đôi cách biệt khi Văn Quyết tung cú cứa lòng từ bên ngoài vòng cấm ghi bàn.

Lẽ ra Olympic Việt Nam đã có thể kết thúc hiệp đấu đầu tiên với cách biệt được gia tăng hơn nữa nhưng Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào bảng tỉ số khi thực hiện không thành công cú penalty ở phút cuối cùng hiệp đấu.

Dẫn đối phương 2-0 ngay trong hiệp đấu đầu tiên nhưng trước một đối thủ chủ yếu chơi bóng thụ động, trình độ kém hơn hẳng và chỉ co mình chịu trận thì đó là kết quả không phải quá đáng khen ngợi với các học trò HLV Park Hang Seo.

Trong hiệp đấu thứ 2, dù tiếp tục áp đặt lối chơi, tấn công nhiều tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng Olympic Việt Nam chỉ có thêm được 1 bàn thắng của Công Phượng để khép lại trận đấu với tỉ số 3-0.

Những gì các học trò HLV Park Hang Seo thể hiện trong suốt trận đấu khiến không ít người phải lo lắng. Ghi được 3 bàn thắng nhưng đó là quá ít trong số hàng tá cơ hội mười mươi được tạo ra chứng tỏ hiệu quả của các chân sút Olympic Việt Nam vẫn là quá thấp. Trong khi đó, hàng thủ dù chẳng phải chịu nhiều áp lực nhưng vẫn bộc lộ những sai sót.

Việc không có được 1 buổi tập trên sân tiêu chuẩn thực sự là bài toán khiến ông Park phải tìm lời giải. Chính việc không được tập đúng trước trận khiến Olympic Việt Nam bộc lộ hàng loạt những sai lầm. Rất nhiều những đường chuyền sai, những pha khống chế bóng lỗi ở cả hàng thủ lẫn hàng công đã xuất hiện trong trận đấu này.

Những pha đỡ bóng không cảm giác, những cú sút không chính xác, khả năng phối hợp nhóm không nhuyễn và nhất là sai lầm cá nhân đều đã bộc lộ. Nơi hàng công, ít người có thể nghĩ Văn Quyết có thể đỡ bóng nảy ra cả mét,

Anh Đức chơi năng nổ nhưng vô hại với những tình huống dứt điểm thiếu lực lẫn cả độ chính xác. Công Phượng dù có bàn thắng giải tỏa tâm lý nhưng thực sự sẽ phải tiếc nuối rất nhiều khi chính anh là người sút hỏng 2 quả penalty.

Trong khi đó hàng thủ cũng không hề đem lại cảm giác yên tâm. Một trung vệ được đặt nhiều kỳ vọng như Đình Trọng không dưới 3 lần phá bóng lúng túng hay truyền bóng vào chân đối phương.

Dù các tiền đạo của Olympic Pakistan không có gì nổi bật nhưng không ít lần anh phải phạm lỗi mà ở đó lộ ra việc thiếu cảm giác chơi bóng và chọn vị trí sai. Rõ ràng, sau khi hồi phục chấn thương dài hạn gặp phải tại V-League, cầu thủ của CLB Hà Nội đang cho thấy sự không ổn định. Không những vậy, Olympic Pakistan không có nhiều cơ hội tấn công thế nhưng họ cũng đã có những lần khiến hàng thủ của Việt Nam phải rối loạn.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã đạt được mục tiêu đề ra là giành chiến thắng trong trận ra quân. Một trận đấu tạm coi là thành công của Olympic Việt Nam khi ông Park đã đánh giá đúng năng lực đối thủ, sắp đội hình hợp lý, gặt hái kết quả là các bàn thắng, kết hợp thử nghiệm các nhân tố. Thế nhưng sau trận đấu này thực sự có rất nhiều việc ông thầy người Hàn phải giải quyết với các học trò.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/olympic-viet-nam-3-0-olympic-pakistan-thang-de-nhung-khong-da-tintuc412709