Olympic Tokyo sáng lên hi vọng mới

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach ngày 16/11 nhất trí sẽ tổ chức Olympic Tokyo theo đúng kế hoạch vào mùa hè năm 2021, khẳng định việc tổ chức Olympic sẽ là 'một bằng chứng cho thấy loài người đánh bại COVID-19'.

Tối 24/3, sau phiên họp kéo dài nhiều giờ, Thủ tướng Nhật Bản khi ấy Shinzo Abe đã tuyên bố, nước này “nhất trí 100%” với quyết định của IOC về việc lùi Olympic Tokyo, khẳng định Thế vận hội sẽ không diễn ra muộn hơn hè 2021, nhằm bảo vệ sức khỏe của vận động viên và các đội tuyển tham dự. Olympic Tokyo trở thành sự kiện thể thao lớn nhất bị hoãn, do ảnh hưởng của COVID-19.

Quyết định dù không thể tránh khỏi và không gây nhiều bất ngờ, nhưng cũng để lại một nốt trầm trong nỗ lực chuẩn bị không ngừng nghỉ của nước chủ nhà Nhật Bản, cũng như của các vận động viên và của những người yêu thể thao trên toàn thế giới. Chủ tịch IOC Thomas Bach đã kết thúc chuyến công du ấy với một quyết định đúng đắn, nhưng nhiều nỗi buồn.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach. Ảnh: Getty

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach. Ảnh: Getty

Gần 8 tháng kể từ khi quyết định lùi tổ chức Olympic Tokyo được đưa ra, Chủ tịch IOC Thomas Bach mới có thể quay trở lại Nhật Bản ngày 15/11 để nối lại những dự định dang dở ấy. Trong cuộc gặp đầu tiên với tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị cho thế vận hội này trong bối cảnh số người mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng trên khắp thế giới. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Suga đã tái khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo như “một bằng chứng cho thấy chúng ta đã đánh bại COVID-19".

“Chúng tôi cam kết đăng cai Olympic Tokyo vào năm sau. Olympic sẽ là một bằng chứng cho thế giới biết rằng nhân loại đã đánh bại COVID-19, và rằng Nhật Bản đã bắt đầu phục hồi sau đại thảm họa động đất và sóng thần năm 2011”, Japan Times dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định.

Theo đó, các kế hoạch tổ chức đang được tiến hành để tạo điều kiện cho các khán giả có thể tham dự các sự kiện thể thao trong khuôn khổ Olympic. Trước đó, tờ Mainichi dẫn lời Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto cho biết, bà tin rằng Olympic Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau “bằng mọi giá”.

“Tất cả những người liên quan đến Olympic đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị, và các vận động viên cũng đang nỗ lực đáng kể cho năm tới trong bộ môn mà họ đã được giao”, bà Hashimoto phát biểu. Mặc dù vẫn còn lo ngại rằng COVID-19 sẽ chưa thể kiểm soát cho đến khi Olympic diễn ra, và việc đăng cai tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu trong thời kỳ đại dịch có thể làm trầm trọng thêm tình hình, các nhà tổ chức Olympic Tokyo vẫn đang đưa ra những ý kiến và chiến lược đầy lạc quan, khẳng định việc hiện thực hóa Olympic Tokyo sẽ là “ánh sáng nơi cuối đường hầm” và tượng trưng cho sự kiên cường của tất cả chúng ta.

Nhất trí với thông điệp này, tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch IOC Thomas Bach cảm ơn cam kết mạnh mẽ của Nhật Bản và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức Olympic Tokyo. “Sự kiện này có thể được xem là biểu tượng của tinh thần đoàn kết của nhân loại. Chúng tôi đứng về phía Nhật Bản”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng cam kết: “Để bảo vệ người dân Nhật Bản và thể hiện sự tôn trọng đối với người dân Nhật Bản, IOC sẽ vô cùng nỗ lực để càng nhiều người dân có thể tham gia càng tốt, và những người tham gia Olympic hoặc các du khách sẽ được yêu cầu tiêm vaccine, nếu như vaccine đã được sản xuất ở thời điểm đó”.

Chủ tịch IOC bày tỏ tự tin rằng khán giả sẽ trở lại sân vận động Olympic vào năm tới và tất cả mọi người sẽ được tận hưởng một môi trường an toàn. Theo AP, trong chuyến đi kéo dài hai ngày của mình, Chủ tịch IOC có các cuộc gặp với cựu Thủ tướng Abe Shinzo, Chủ tịch Ban Tổ chức Olympic Tokyo Yoshiro Mori và Thống đốc Tokyo Yuriko Koike. Ngày 17/11, Chủ tịch IOC sẽ tới thăm làng vận động viên và sân vận động quốc gia. Những chuyến thăm này được coi là “liều thuốc tinh thần” nhằm thuyết phục công chúng Nhật Bản rằng việc tổ chức Olympic trong thời kỳ đại dịch vẫn rất an toàn. Theo đó, thế vận hội dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 23/7/2021.

Olympic và Paralympic Tokyo là những sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới với quy mô tầm cỡ, quy tụ sự tham gia của hơn 15.400 vận động viên, cùng hàng chục nghìn huấn luyện viên, quan chức, giám khảo, khách mời, nhà tài trợ, cũng như truyền thông và báo chí trong và ngoài nước. Nhật Bản, trong một nỗ lực không ngừng nghỉ, cũng đang từng bước triển khai các kế hoạch ưu tiên các vận động viên tham gia thế vận hội.

The Guardian cho biết, Nhật Bản gần đây đã cho phép một số lượng người hâm mộ nhất định đến các sân vận động bóng chày và bóng đá. Tuần trước, nước này cũng tổ chức một hoạt động thể thao trong ngày với sự tham gia của bốn quốc gia, nơi các nhà tổ chức đã thử nghiệm một số biện pháp đối phó với COVID-19.

Bên cạnh đó, theo Japan Times, các vận động viên Olympic Tokyo sẽ được miễn các hạn chế nhập cảnh, mặc dù họ vẫn sẽ phải xét nghiệm COVID-19 và sẽ được yêu cầu theo dõi sức khỏe của họ trong 72 giờ trước khi đến Nhật Bản. Khi hạ cánh tại Nhật Bản, họ sẽ được kiểm tra lại và theo dõi hoạt động cũng như tình trạng sức khỏe trong suốt thời gian lưu trú. Các quan chức được cho là đang tiến hành các kế hoạch tương tự đối với du khách từ nước ngoài đến tham dự Olympic. Một loại vaccine khả quan đã được Công ty Pfizer công bố vào tuần trước và đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, như một tín hiệu khả quan cho tương lai của sự kiện thể thao quan trọng này.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/mien-bac-mua-lanh-ra-rich-vung-nui-duoi-18-do-c-620046/