Olympic Thái Lan gây bất ngờ, cầm hòa Qatar phút bù giờ

Bị Olympic Qatar dẫn bàn từ khá sớm và chơi có phần lép vế, thế nhưng ĐT Olympic Thái Lan đã chơi kiên cường và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 do công của Supachai Chaided ở đúng phút 90+2, qua đó giành 1 điểm quý giá.

Trước khi môn bóng đá nam ASIAD 18 khởi tranh, ĐT Olympic Thái Lan nhận phải nhiều sự nghi ngờ từ các CĐV. Không những vậy, họ còn rơi vào bảng đấu khó, khi có sự hiện diện của ĐT Olympic Qatar, ĐT Olympic Uzbekistan và ĐT Olympic Bangladesh. Trận ra quân, ĐT Olympic Thái Lan đụng ĐT Olympic Qatar, ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp của bảng B.

Supachai Chaided ghi bàn thắng quý như vàng cho ĐT Olympic Thái Lan.

Ngay phút thứ 6, lưới của ĐT Olympic Thái Lan đã rung lên sau pha khống chế và dứt điểm đẹp mắt của Hazem Shehata. Những phút sau đó, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục chơi có phần lép vế trước đối thủ và không có nhiều cơ hội dứt điểm. Tuy vậy, họ vẫn thi đấu đầy quyết tâm, cố gắng đeo bám và ngăn chặn những pha đi bóng kỹ thuật của đối thủ.

Trận đấu trôi về những phút cuối và khi tất cả đều tin rằng, ĐT Olympic Thái Lan sẽ nhận thất bại trong trận ra quân thì bất ngờ xảy ra. Ở phút 90+2, Supachai Chaided đã lên tiếng bằng pha dứt điểm quyết đoán, cân bằng tỷ số 1-1, qua đó giúp đội bóng đến từ xứ chùa vàng có 1 điểm quý giá.

DV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/olympic-thai-lan-gay-bat-ngo-cam-hoa-qatar-phut-bu-gio-904143.html