Olympic Thái Lan chọn cầu thủ không được lòng CĐV làm đội trưởng

Dù làm thủ quân của đội tuyển quốc gia Thái Lan và Olympic tham dự ASIAD, Chenrop Samphaodi vẫn không được lòng người hâm mộ vì thái độ thiếu hòa nhã cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Hành quân đến Indonesia tham dự ASIAD 18, đội tuyển Olympic Thái Lan dẫn đầu bởi HLV Worrawoot Srimaka, gặp nhiều khó khăn về nhân lực. Thuyền trưởng người Thái cho rằng mục tiêu lọt vào đến trận bán kết như thành tích đã làm được cách đây 4 năm tại ASIAD Incheon là tương đối khó khăn.

Trong đội hình của xứ sở chùa vàng, cầu thủ Chenrop Samphaodi, 23 tuổi, vẫn được tín nhiệm trở thành thủ quân của bầy "Voi chiến". Không chỉ là đội trưởng của U23, Chenrop còn nắm giữ trọng trách nặng nề này tại ĐTQG.

Chenrop là ngôi sao trên hàng công của đội tuyển Thái Lan ở mọi cấp độ.

Chenrop cao 1,79 m, thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm, chính thức ra sân tại ĐTQG khi mới 20 tuổi.

Từ năm 2013, Chenrop ra mắt khán giả nhà, và tài năng nhanh chóng nhận được sự công nhận trong màu áo của đội tuyển U19 Thái Lan. Anh cùng các đồng đội U22 giành 2 chức vô địch SEA Games liên tiếp trong các năm 2015 và 2017 lần lượt tại Singapore và Malaysia.

Tại kỳ SEA Games gần nhất, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Việt Nam với tỷ số 3-0, trong đó chính Chenrop là tác giả của bàn thắng cuối cùng. Sau trận thua cay đắng, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải trở về nước ngay sau vòng bảng.

Là một trong những trụ cột không thể thiếu trên hàng công và còn khoác chiếc băng đội trưởng, nhưng Chenrop lại không được lòng các CĐV nước nhà. Lý do là bởi ngôi sao của CLB Muangthong United thường xuyên không giữ được bình tĩnh và có những hành vi nóng nảy trên sân.

Ở trận Muangthong chạm trán với Chiangrai United, phút thứ 114, người đồng đội của Chenrop là Abrante có pha phạm lỗi với đối phương trong khu vực cấm địa, dẫn đến việc đội nhà phải nhận một quả penalty.

Trong tình huống phạm lỗi đó, Chenrop đã có pha chơi xấu khi cố tình băng vào dùng chân đập vào mặt đối thủ đang nằm sân. Hành động này của ngôi sao 23 tuổi đã bị các CĐV Thái Lan chỉ trích kịch liệt vì thiếu fair-play và phi thể thao.

Đội trưởng Thái Lan bị lên án kịch liệt vì có pha chơi xấu đối thủ Chân sút Chenrop Samphaodi trong màu áo CLB Muangthong United đã có tình huống cố tình va chạm khi đối thủ đang nằm sân.

Bên cạnh đó, trong trận chung kết SEA Games 29 với đội tuyển U22 Malaysia, Chenrop có tình huống giữ bóng trước sự truy cản của rất đông cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, anh lại không lựa chọn phương án chuyền cho người đồng đội đang đứng ở vị trí thuận lợi hơn mà cứ cố gắng lao về phía trước.

Sau trận đấu, dù U22 Thái Lan đánh bại U22 Malaysia với tỷ số tối thiểu để lên ngôi vô địch, Chenrop vẫn bị nhiều CĐV "ném đá" vì lối chơi cá nhân và mắc bệnh ngôi sao. "Anh nên dùng trí thông minh khi chơi bóng", rất nhiều bình luận tương tự xuất hiện trên trang cá nhân khiến Chenrop đưa ra những phản hồi đầy giận dữ và không mấy lịch sự.

Sau đó, thủ quân của ĐTQG phải đăng đàn xin lỗi người hâm mộ vì những phát ngôn thiếu kiềm chế: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì sự mất bình tĩnh của mình khiến câu chuyện càng trở nên căng thẳng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân để đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Thái Lan".

CĐV đăng lên mạng xã hội hình ảnh Chenrop không chịu chuyền bóng cho đồng đội.

Tuy nhiên, điều này khó có thể thể xoa dịu hoàn toàn cơn giận dữ của người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Không ít CĐV cho rằng thái độ thi đấu của Chenrop không xứng đáng được khoác chiếc băng thủ quân của đội tuyển Thái Lan. Chenrop thậm chí còn bị đánh giá là thiếu lòng tự trọng và làm xấu đi hình ảnh của ĐTQG.

Tại kỳ ASIAD 18, đội tuyển Olympic Thái Lan nằm tại bảng B cùng với các đối thủ Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. Chenrop cùng đồng đội sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 14/8 khi chạm trán với đội tuyển Olympic Qatar.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/olympic-thai-lan-chon-cau-thu-khong-duoc-long-cdv-lam-doi-truong-post867597.html