Olympic Thái Lan 'chết lâm sàng', Bangladesh gây sốc

Tuyển nữ Thái Lan sau khi thua Việt Nam đã chính thức xách valy về nước, còn đội nam thì đang 'chết lâm sàng' giữa búa rìu dư luận Thái...

Chưa bao giờ làn sóng giận dữ của người Thái chĩa vào đội tuyển Olympic của họ lớn như hiện nay. Nhiều báo Thái Lan sáng 20-8 giật tít “Đội trẻ Thái… “chết lâm sàng"”. Báo Bangkok Post thì giật “Đội trẻ Thái sắp về nước”.

Vị trí trên bảng xếp hạng bảng B, Thái Lan đang "chết lâm sàng".

Hai trận hòa trối chết trong thế rượt đuổi trước Qatar và Bangladesh cùng với việc thua Uzbekistan, Thái Lan không quyết được số phận của mình và phải chờ vé vớt khi các trận vòng bảng kết thúc.

Đội trưởng Chenrop Sampaodi không ghi nổi bàn thắng.

+ Bảng B: Đội bóng vô danh vùng Nam Á - Banladesh tiếp tục gây sốc khi đánh bại Qatar 1-0. Điều đáng nói là đầu năm nay Qatar dù thua U-23 Việt Nam ở bán kết nhưng sau đó ở trận tranh hạng ba họ đã đánh bại Hàn Quốc. Vậy mà Asiad này Qatar quá tệ.

Bangladesh sau khi hòa Thái Lan, tiếp tục gây sốc khi đánh bại Qatar 1-0.

Bangladesh vào vòng 16 đội với tấm vé chính thức.

Trong khi đó đối đầu với Uzbekistan, Thái Lan chơi trong thế “thắng hay là chết” nhưng Thái Lan lại thua và đã hoàn thành vòng bảng với vị trí trí thứ ba, có được 2 điểm và hiệu số phụ và -1 (2/3), Thái Lan đang chờ kết thúc các trận vòng bảng để biết liệu họ có trở thành một trong bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất để cầm vé vớt đi tiếp hay không.

Hạng ba châu Á - Qatar quá thất vọng.

+ Bảng C: Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự ấn tượng như Olympic Malaysia và Việt Nam bằng việc toàn thắng cả ba trận. “Những con rồng vàng” (biệt danh tuyển nam Trung Quốc) đánh bại UAE 2-1 để duy trì ngôi đầu bảng. Trong khi đó đội bóng Đông Nam Á là Đông Timor đã xách valy về nước sau trận thua thứ ba, lần này họ thua Syria 2-5.

+ Bảng D: Việt Nam dù khó khăn và mất mát khi Hùng Dũng bị chấn thương gãy ngón chân phải nói lời chia tay bóng đá Asiad nhưng cũng thắng Nhật 1-0. Bàn thắng duy nhất do Quang Hải ghi phút thứ ba để duy trì mạch ba trận toàn thắng, dẫn đầu bảng D tuyệt đối.

Việt Nam thắng Nhật 1-0, vô địch bảng D.

Ở trận còn lại giữa Pakistan và Nepal, hai đội đã chiến đấu cật lực để tìm vé vớt và cuối cùng Pakistan đã thắng Nepal 2-1 tràn trề cơ hội đoạt vé vớt.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/olympic-thai-lan-chet-lam-sang-bangladesh-gay-soc-788414.html