Olympic Thái Lan cầm hòa Qatar kịch tính trận ra quân ASIAD

Ghi bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ, Olympic Thái Lan giành được 1 điểm trước Olympic Qatar ở trận ra quân bảng B tại ASIAD 2018 đêm qua.

Mặc dù quy định của ASIAD 2018 cho phép các đội tuyển Olympic tham dự môn bóng đá nam triệu tập 3 cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng Olympic Thái Lan "chơi trội" khi không gọi bất cứ cầu thủ nào quá tuổi. Trong các trận giao hữu gần đây, họ có thành tích không tốt khi bị Indonesia cầm hòa và để thua cả Myanmar. Đây chính là một trong những yếu tố khiến Thái Lan không được đánh giá cao tại ASIAD năm nay.

Trận này, đội bóng Đông Nam Á khởi đầu khá nhọc nhằn và thủng lưới từ khá sớm. Phút 5, nhận đường chuyền từ đồng đội, Shehata Hazem đã khéo léo loại 1 hậu vệ Thái Lan, trước khi sút tung lưới của thủ thành Muangngam Nont trong pha đối mặt, giúp Olympic Qatar mở tỷ số 1-0.

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Qatar chơi đầy hưng phấn. Về phần mình, Thái Lan cũng dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong một thế trận đối công như vậy, rất nhiều cơ hội đã được hai bên tạo ra ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng họ đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ và mọi khán giả đều nghĩ chiến thắng thuộc về Qatar thì bất ngờ xảy ra. Phút 90+3, tài năng trẻ 19 tuổi Chaided Supachai đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, bật cao đánh đầu tung lưới Qatar, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Bàn thắng quý như vàng này không chỉ mang lại 1 điểm cho Thái Lan, mà còn giúp đội bóng xứ chùa Vàng nuôi hy vọng đi tiếp, bởi ngoài Qatar, trong bảng B còn có một đội rất mạnh khác là Uzbekistan.

Ở trận đấu còn lại, Uzbekistan đã dễ dàng đánh bại Bangladesh 3-0, bằng các bàn thắng lần lượt do công của Urinboev ở phút 23, Khamdarnov ở phút 57 và Alibaev ở phút 66.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/olympic-thai-lan-cam-hoa-qatar-kich-tinh-tran-ra-quan-asiad-1313117.tpo