Olympic Nhật Bản thắng nghẹt thở, cùng Olympic Triều Tiên vào tứ kết

Với việc Olympic Malaysia bị Nhật Bản loại, Olympic Việt Nam đã trở thành đại diện cuối cùng của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết ASIAD 2018.

Cuộc đối đầu giữa Olympic Nhật Bản và Malaysia tưởng chừng như cán cân sẽ lệch về phía các "Samurai xanh", nhưng không phải vậy. Với lối đá phòng ngự có khoa học, các cầu thủ Malaysia đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Olympic Nhật Bản.

Olympic Malaysia (áo trắng) bị loại khiến Olympic Việt Nam trở thành đại diện cuối cùng của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết ASIAD 2018. (Ảnh: Goal)

Olympic Malaysia (áo trắng) bị loại khiến Olympic Việt Nam trở thành đại diện cuối cùng của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết ASIAD 2018. (Ảnh: Goal)

Thêm vào đó, thủ thành Haziq Nadzli đã có một ngày thi đấu rất hay. Các chân sút Nhật Bản nhiều lần phải nản chí vì các cú sút bị thủ môn này chặn lại. Olympic Malaysia đã đến khá gần với mục tiêu kéo trận đấu về loạt "đấu súng" may rủi.

Đến phút 88, Ueda bất ngờ bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Ueda đã ghi bàn thắng duy nhất, mang về tấm vé tứ kết cho Olympic Nhật Bản tại ASIAD 2018.

Trong khi đó, trận đấu giữa Bangladesh và Triều Tiên có bàn thắng từ rất sớm khi Kim Yu Song lập công ngay phút 13. Khi chưa kịp chỉnh đốn đội hình thì Bangladesh phải nhận bàn thua thứ hai do Han Yong Thae lập công.

Sang hiệp 2, mỗi đội có một bàn thắng và kết quả chung cuộc là 3-1 nghiêng về Triều Tiên. Những kết quả nói trên cho thấy Olympic Việt Nam là đại diện cuối cùng của Đông Nam Á góp mặt tại vòng tứ kết ASIAD 2018./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/olympic-nhat-ban-thang-nghet-tho-cung-olympic-trieu-tien-vao-tu-ket-804426.vov