Olympic Nhật Bản hùng hồn tuyên bố: 'Không để VN ghi bàn, sẽ thắng không cần đá 11m'

16g chiều nay 19.8, tuyển Olympic Việt Nam và Nhật Bản sẽ có trận đấu cuối ở vòng loại bảng D. Tính chất của trận đấu này là phân chia ngôi vị đầu bảng khi mà cả hai đã cầm chiếc vé vào vòng knock-out sau hai lượt đấu đầu.

Trước khi bóng lăn, trong khi HLV Park Hang-seo khiêm tốn cho rằng các cầu thủ Nhật là đối thủ mạnh dù tuổi đời so ra trẻ hơn Olympic Việt Nam: “Nhật Bản là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Dù rằng đây chỉ là các tuyển thủ U.21. Trong 20 cầu thủ này, có 15 người đang thi đấu chuyên nghiệp còn lại 5 cầu thủ khác đang chơi cho các đội bóng của trường đại học. Thật khó để nói trước kết quả của một trận cầu sắp diễn ra. Thế nhưng ở vị trí đứng đầu một đội bóng, chúng tôi đã có những suy đoán rằng hai đội sẽ phải định đoạt thắng bại bằng loạt sút luân lưu và các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng”, HLV Park Hang-seo nói.

Tuy nhiên, phía bên kia đối thủ Nhật Bản lại tỏ rõ quyết tâm sẽ hạ thầy trò HLV Park Hang-seo trong vòng 90 phút. HLV tuyển Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi không quan tâm nhiều tới tuyên bố từ phía Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng trong từng trận đấu. Nhật Bản sẽ chuẩn bị kỹ để giành ba điểm trong trận đấu với Việt Nam”, HLV Moriyasu Hajime nói.

Thủ môn Obi Powell Obinna tuyên bố rất hùng hồ: “Tôi chưa tính tới loạt sút luân lưu. Lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ là không để Việt Nam ghi bàn trong thời gian thi đấu hai hiệp”, anh nói.

Riêng tiền vệ Yuta Kamiya khẳng định anh và các đồng đội sẽ giải quyết trận đấu cuối cùng bảng D ngay trong 90 phút thi đấu. “Chiến thắng trước Nepal và Pakistan đã giúp Nhật Bản sớm giành vé đi tiếp. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng ở trận cuối vòng bảng. Chúng tôi muốn đánh bại Việt Nam ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Chắc chắn chúng tôi sẽ thắng”, tiền vệ Yuta Kamiya chia sẻ.

Nhật Bản và Việt Nam đều đã giành quyền vào vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2018. Trận đấu giữa hai đội vào chiều nay chỉ còn mang tính chất phân định vị trí nhất – nhì ở bảng D. Do cùng có 6 điểm, ghi được 5 bàn và không để lọt lưới lần nào nên hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu nếu hòa sau hai hiệp.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay 19.8 trên SVĐ Wibawa Mukti, Cikarang. Một Thế Giới sẽ tường thuật trực tiếp.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/olympic-nhat-ban-hung-hon-tuyen-bo-khong-de-vn-ghi-ban-se-thang-khong-can-da-11m-94892.html