Olympic Malaysia rút khỏi Asiad?

Ngày bóng đá nam Asiad khai mạc cũng là ngày Malaysia đá giải Cúp Quốc gia. Các CLB không chịu nhả quân. Nhiều tuyển thủ U-23 Malaysia không thể đến tập trung chuẩn bị Asiad.

HLV Ong Kim Swee đã chính thức lên tiếng với báo chí nước này rằng nếu CLB không nhả quân để đội có sự chuẩn bị tốt thì đội Olympic Malaysia sẽ rút khỏi bóng đá nam Asiad.

Olympic Malaysia tập luyện khi thiếu hàng loạt trụ cột.

Thật oái oăm cho việc xếp lịch của các giải nội địa Malaysia, nơi mà ở đó có nhiều quan chức làm việc trong LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) lẫn LĐBĐ châu Á (AFC), hai trụ sở của hai cơ quan này đều nằm ở thủ đô của Malaysia…

HLV Ong Kim Swee vô cùng khó khăn trong việc tập trung quân để chuẩn bị Asiad, vì các cầu thủ giỏi nhất không được CLB cho lên tuyển Olympic. Nhưng CLB cũng có cái lý của mình khi chung kết Cúp Malaysia diễn ra vào ngày 14-8, cũng là ngày khai mạc bóng đá nam Asiad. Các CLB Malaysia vào sâu giải cúp thì lại đang sở hữu những tuyển thủ U-23 tốt nhất.

HLV Ong Kim Swee đang đứng trước bài toán quá khó.

HLV Ong Kim Swee chỉ biết “làm hờn” và “đe dọa” không tham dự bóng đá nam. Chuyện này có lẽ trách nhiệm chính thuộc về LĐBĐ Malaysia và đơn vị tổ chức giải Cúp Quốc gia vì đã thiếu cân nhắc với giải quốc tế như Asiad.

Bóng đá nam Asiad 18 khai mạc ngày 14-8 nhưng ít nhất HLV Ong Kim Swee phải có đủ quân đầu tháng 8, đằng này CLB không thể nhả quân cho đến ngày 14-8 thì làm sao mà chuẩn bị được.

Lâu nay bóng đá Malaysia liên tục cứ gặp phải điều này làm HLV cực kỳ khó khăn. Trách ở chỗ Malaysia có rất nhiều quan chức cấp cao làm việc ở AFF, AFC và cả lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) nhưng không hiểu sao họ làm lịch giải nội địa cứ như đưa HLV vào thế khó.

HLV Ong Kim Swee đang bực bội và dọa bỏ Asiad.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/olympic-malaysia-rut-khoi-asiad-783579.html