Olympic Iraq rút lui, bóng đá nam Asiad 2018 có nguy cơ bốc thăm lại

Môn bóng đá nam tại Asiad 2018 đang đối mặt với sự hỗn loạn thực sự khi đội tuyển Olympic Iraq vừa bất ngờ xin rút lui không tham dự giải. Điều này khiến BTC giải đấu có thể phải tổ chức bốc thăm chia bảng lại.

Thông tin việc Ủy ban Olympic Iraq đã rút đội bóng đá nam ra khỏi chương trình thi đấu của mình tại ASIAD 2018 đang gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Theo những thông tin ban dầu được tiết lộ là việc các nhân viên an ninh tại sân bay Baghdad (Iraq) đã bắt 9 cầu thủ của tuyển U16 Iraq do sử dụng hộ chiếu giả khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Jordan hôm 30/7 để tham dự giải U16 khu vực Tây Á.

Sau khi nhận được thông tin trên, IFA đã mở cuộc điều tra và phát hiện sự gian lận tuổi tác ở đội U16. Được biết, IFA đã sa thải HLV Ali Hadi và ê-kíp trợ lý liên quan tới việc này. Ngoài ra, 9 cầu thủ của U16 Iraq bị bắt ở sân bay cũng sẽ bị cấm khoác áo các đội tuyển quốc gia vĩnh viễn.

Olympic Iraq rút khỏi Asiad 2018 bởi sự cố gian lận tuổi ở đội trẻ

Vụ bê bối này khiến người hâm mộ Iraq bị sốc và yêu cầu IFA không nên cử bất cứ đội bóng nào của quốc gia dự các giải bóng đá cấp độ trẻ trong khu vực vì quá xấu hổ trước hành động này. Chủ tịch LĐBĐ Iraq đã gửi lời xin lỗi đến Ủy ban Olympic nước này khi không thể gửi đội bóng tham sự Asiad. Bên cạnh đó, IFA đã gửi thông báo đến LĐBĐ châu Á (AFC) xin rút đội Olympic không dự ASIAD 2018. AFC cũng bất ngờ trước động thái này vì trong lúc họ chưa đưa ra bất cứ án phạt nào thì không có lý do gì Iraq lại từ chối thi đấu.

Việc Olympic Iraq không tham dự ASIAD khiến bảng C môn bóng đá nam chỉ còn 3 đội là Trung Quốc, Syria và Timor Leste. Một điều trớ trêu là sau khi bốc thăm bổ sung hôm 25/7 vừa qua, hai bảng A và E nâng lên thành 5 đội. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong việc tìm kiếm đội vào vòng knock-out.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và BTC nước chủ nhà Asiad đang tỏ ra rất bối rối với sự cố liên quan đến Olympic Iraq. Phương án bốc thăm lại đã được tính đến. Như vậy là một lần nữa thầy trò HLV Park Hang Seo lại thấp thỏm chờ xem đối thủ cuối cùng của mình là ai ở Asiad. Trước đó, BTC môn bóng đá nam Asiad 2018 cũng đã phải tiến hành bốc thăm vì những sự cố rất bi hài khi bỏ quên tới 2 đội đăng ký tham dự giải.

Thêm vào đó, giờ chót nước chủ nhà Indonesia lại dồn cho sân Mukti Wibawa ở Cikarang sẽ phải chịu “tải” rất nặng khi tổ chức đến 12 trận của 2 bảng D và F trong vỏn vẹn 6 ngày. Cũng vì cách sắp xếp này nên lịch thi đấu của đội Olympic Việt Nam đã được điều chỉnh lại như sau: 16 giờ ngày 14/8 Việt Nam gặp Pakistan; 19 giờ ngày 16/8 gặp Nepal và 16 giờ ngày 19/8 gặp Nhật Bản. So với lịch cũ, giờ đây thầy trò HLV Park Hang-seo phải đá sớm hơn 1 ngày.

Nam Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/olympic-iraq-rut-lui-bong-da-nam-asiad-2018-co-nguy-co-boc-tham-lai-292-299426.html