Olympic Hàn Quốc 'tính toán' sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng 16 đội ASIAD 2018

Sau các lần bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018, đầu tuần này HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc sau buổi tập tại sân Paju, phía bắc thủ đô Seoul và công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức, đã cho biết ông và các cộng sự 'tính toán' khả năng cao vào vòng 16 đội sẽ gặp Olympic Việt Nam.

HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc dự đoán đội nhà nhiều khả năng gặp Olympic Việt Nam ở vòng 16 đội ASIAD 2018Chụp màn hình Yonhap

[VIDEO] NHỮNG CỰU BINH ĐƯỢC TRÔNG ĐỢI SẼ GIÚP OLYMPIC VIỆT NAM THÀNH CÔNG

Trước đó, ông Kim Hak-bum giải bày: “Tôi phải đổi mọi kế hoạch chuẩn bị, và chưa biết tính thế nào cho việc sẽ gặp đối thủ nào ở vòng 16 đội vì sau lần bốc thăm lại thì bảng E của Olympic Hàn Quốc có thêm UAE nữa là đến 5 đội phải thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nhưng rồi mới đây họ lại bốc thăm lại nữa vì Olympic Iraq rút lui, và bảng E lại trở lại như cũ với 4 đội (UAE chuyển sang bảng C)”.

Các sự thay đổi này theo ông Kim Hak-bum cũng đã gây không ít xáo trộn cho những dự tính của Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2018. “Tuy nhiên, giờ thì mọi chuyện quay lại như dự định từ đầu. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch, nên không bị động lắm. Hy vọng là không xảy ra chuyện gì nữa”, ông Kim Hak-bum nói thêm với các phóng viên Hàn Quốc tại sân Paju mới đây.

Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc trong buổi tập đầu tuần này tại sân Paju, phía bắc thủ đô Seoul Chụp màn hình Yonhap

Cũng theo ông Kim Hak-bum, do bảng E ngoài Olympic Hàn Quốc thì có Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain là những đối thủ mà ông và cộng sự đã tìm hiểu rất kỹ. Vì thế, không gì khác Olympic Hàn Quốc phải nhắm tới mục tiêu đứng đầu bảng này như dự định trước đó. Việc giữ đến 5 trung phong trong danh sách 20 cầu thủ chính thức dự ASIAD 2018 cũng cho thấy ý định của ông Kim Hak-bum là hướng Olympic Hàn Quốc đến lối chơi tấn công và ghi thật nhiều bàn ngay vòng bảng.

Trong 5 trung phong của Olympic Hàn Quốc thì có đến 2 ngôi sao đã cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup vừa rồi là Son Heung-min và Hwang Ui-jo, trong khi 3 tiền đạo còn lại cũng đáng gờm là sao trẻ Lee Seung-woo đang chơi ở Ý, Hwang Hee-chan (Áo) và tiền đạo Na Sang-ho đang chơi ở K-League.

Mặc dù vậy, ở trận ra quân Olympic Hàn Quốc gặp Bahrain ngày 15.8 tới sẽ vắng trung phong Son Heung-min vì bận thi đấu cho Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng với các chân sút còn lại của Olympic Hàn Quốc cũng đã quá mạnh so với các đối thủ còn lại của bảng E.

HLV Kim Hak-bum cho biết thêm: “Mục tiêu của tôi là sử dụng Son Heung-min ở các trận từ vòng knock-out với các đối thủ rất mạnh, và đội chơi phòng ngự phản công rất hay như Olympic Việt Nam. Olympic Việt Nam cũng như Olympic Thái Lan, là các đội mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Các bạn cũng thấy những lần gặp của các đội Hàn Quốc với các đối thủ này ở Đông Nam Á rất khó khăn, vì ngoài chuyên môn, thì yếu tố thời tiết cũng giúp các đội này chơi tốt hơn so với chúng tôi không quen với điều kiện ẩm và nóng tại đây. Cũng như sắp tới là ở Indonesia”.

3 ngôi sao hàng đầu của Olympic Hàn Quốc mới dự World Cup (từ trái qua) trung phong Son Heung-min, thủ môn Jo Hyeon-woo và tiền đạo Hwang Ui-jo Chụp màn hình Yonhap

Cũng theo HLV Kim Hak-bum, Olympic Hàn Quốc hướng đến mục tiêu phải lấy hàng công mạnh áp đảo các đối thủ và ghi nhiều bàn càng tốt, nhất là ở vòng bảng nhằm tranh chấp đoạt ngôi đầu để có thể gặp Olympic Việt Nam ở vòng 16 đội. Nếu nhì bảng E, Olympic Hàn Quốc rất dễ đụng Iran, CHDCND Triều Tiên hay Ả Rập Saudi xếp nhất bảng F. Nhưng ông Kim Hak-bum cũng cho rằng tính toán là vậy nhưng thực tế thì chưa rõ, do đó Olympic Hàn Quốc vẫn để ngỏ mọi khả năng gặp bất cứ đối thủ nào và cần phải hoàn thiện mình hơn nữa.

Theo trang Yonhap (Hàn Quốc), thì các trợ lý của ông Kim Hak-bum gần đây đã âm thầm nghiên cứu rất kỹ Olympic Việt Nam đang thi đấu tại giải tứ hùng ở Hà Nội, ngoài ra đây cũng là đội có HLV người Hàn Quốc, ông Park Hang-seo dẫn dắt. Hồi đầu năm nay tại vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Hàn Quốc (nồng cốt Olympic Hàn Quốc hiện nay) đã gặp U.23 Việt Nam và thắng 2-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, tại giải này U.23 Hàn Quốc chỉ xếp thứ 4 chung cuộc, còn U.23 Việt Nam vào đến chung kết thua U.23 Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/olympic-han-quoc-tinh-toan-se-gap-olympic-viet-nam-o-vong-16-doi-asiad-2018-91234.html