Olympic Hàn Quốc ngỡ ngàng trước cách tổ chức của Indonesia

Trước trận ra quân bảo vệ huy chương vàng ASIAD gặp Olympic Bahrain vào ngày 15/8 tại Indonesia, đội Olympic Hàn Quốc vấp phải sự cố lạ lùng.

"Ban tổ chức thông báo chúng ta chỉ có thể thị phạm mặt sân Jalak Harupat trước ngày thi đấu. Thật lạ lùng khi chẳng hề có cuộc họp báo nào trước trận, cũng như buổi tập chính thức ở sân vận động là nơi diễn ra cuộc chạm trán giữa hai đội," một quan chức trong đội Olympic Hàn Quốc nói.

Vị quan chức này cũng bị sốc, bày tỏ sự khó hiểu tại sao sự kiện thể thao lớn như Asian Games lại xuất hiện những điều thiếu chuyên nghiệp. Trước đó, Yonhap đưa tin tuyển Olympic Hàn Quốc sẽ đá trận gặp Bahrain, nhưng không có buổi tập chính thức nào trên mặt sân chính mà họ chuẩn bị tranh tài.

Đại diện xứ kim chi sẽ ra sân tại ASIAD 2018 mà không được tập trên mặt sân chính. Ảnh: Yonhap.

Theo ban tổ chức Asian Games, các đội ở bảng E môn bóng đá nam, bao gồm cả Hàn Quốc, không được tập trên sân Si Jalak Harupat vào hôm 14/8 vì "kẹt lịch", bởi đây là nơi diễn ra các trận đấu ở bảng C. Thay vào đó, ban tổ chức sẽ sắp xếp cho các đội làm quen với sân trong thời gian nhất định.

Như vậy, HLV Kim Hak-bum và cộng sự chỉ có thể tới sân Si Jalak Harupat để kiểm tra điều kiện mặt sân. Trước đó, đội Olympic Hàn Quốc đã đến Indonesia dự ASIAD 2018 vào hôm thứ bảy tuần vừa qua. Đại diện xứ sở kim chi có buổi tập đầu tiên ở Học viện kỹ thuật Bandung vào hôm thứ hai.

Theo kế hoạch, tuyển Olympic Hàn Quốc dự định tập các phương án chiến thuật, trong đó bao gồm những tình huống cố định, ở sân Si Jalak Harupat vào hôm nay. Sau cùng, thầy trò Kim Hak-bum lại nhận thông báo hết sức lạ lùng từ ban tổ chức. Đây có lẽ là điều kỳ dị nhất tại một giải đấu lớn.

Với các trận đấu cấp độ quốc tế thông thường, đội sẽ được tập và trả lời báo chí trên sân đấu chính thức một ngày trước khi màn thư hùng diễn ra. Tại ASIAD 2018, ban tổ chức lại không áp dụng điều đó. Yonhap cho rằng việc chỉ có 4 sân tổ chức môn bóng đá nam đã dẫn đến điều đó.

Son Heung-min đã có mặt tại Indonesia.

Hôm 13/8, Associated Press cho biết trung phong nổi tiếng Son Heung-min đã hội quân cùng tuyển Olympic Hàn Quốc dự ASIAD 2018. Ngôi sao chơi cho Tottenham là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi góp mặt cùng tuyển Olympic Hàn Quốc bảo vệ tấm huy chương vàng.

Nếu giúp đội nhà giành được HCV, Son Heung-min sẽ được miễn 21 tháng nghĩa vụ quân sự, bổn phận mà cầu thủ này phải thực hiện trong 2 năm tới. Chia sẻ với báo chí, Son Heung-min quyết tâm đưa đội nhà tới ngôi vô địch.

Anh nói: "Đường đến tấm HCV rất dài. Với Olympic Hàn Quốc, cách đội nhà tiếp cận trận đấu sẽ rất quan trọng. Trong tâm trí tôi, Asian Games là điều luôn hiện hữu từ lâu rồi." Bốn năm trước, Son Heung-min không thể tham dự ASIAD vì câu lạc bộ chủ quản Bayer Leverkusen từ chối "nhả quân".

Indonesia

Indonesia là một quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Đất nước này được mệnh danh là "Xứ sở vạn đảo", lãnh thổ của nó bao gồm 13.487 hòn đảo. Indonesia có biên giới trên đất liền với Papua New Guinea, Đông Timor và Malaysia, ngoài ra giáp các nước Singapore, Philippines, Úc, và lãnh thổ Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ.

Bạn có biết: Indonesia là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về diện tích đất (thứ 7 thế giới nếu gồm biển và đất liền), là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Quốc gia này còn có hòn đảo đông dân nhất thế giới, Java, chiếm hơn một nửa dân số cả nước.

Diện tích: 1,904,569 km2 (đất liền)
Dân số: 261 triệu (2016)
GDP: 3,895 USD (đầu người, 2017)
Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
Mã điện thoại: 62
Thủ đô: Jakarta

Nguồn: Zing.vn

Nguyên Trí

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/olympic-han-quoc-ngo-ngang-truoc-cach-to-chuc-cua-indonesia-d459665.html