Olympic 2020 bắt đầu từ huyền thoại bị 'toang' vì COVID-19

Lễ rước đuốc Olympic thiêng liêng đã bị gián đoạn vì COVID-19. Trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện này...

Những “nàng tiên giáng trần” lấy lửa từ… “thần mặt trời” châm lên ngọn đuốc bất diệt ở TP cổ Olympia, Hy Lạp để đưa ngọn lửa thiêng về Tokyo đã… toang giữa chừng vì COVID-19.

Ngọn lửa thiêng được các "tiên nữ" nhận từ "thần mặt trời" qua thấy kính hội tụ.

Ngọn lửa thiêng được các "tiên nữ" nhận từ "thần mặt trời" qua thấy kính hội tụ.

Đoàn quan chức cao cấp của Nhật Bản bay đến Hy Lạp để phối hợp với nước chủ nhà, quê hương của phong trào Olympic, ngôi nhà của huyền thoại, của những vị thần… để tổ chức lấy lửa từ mặt trời (qua thấu hội tụ) ở TP cổ Olympia. Những người trực tiếp đứng nhận ngọn lửa ấy chính là “nàng tiên giáng trần” làm các thủ tục.

Lễ nghi linh thiêng từ TP cổ Olympia

Những thủ tục này đã được giữ nguyên bản từ ngàn xưa, tức thời Olympic cổ đại đến Olympic hiện đại. Ngọn lửa được lấy từ Olympic sẽ chu du qua nhiều nước rồi về nước Nhật… đi khắp nơi cho đến ngày khai mạc (dự kiến ngày 24-7) được thắp lên đài lửa sân vận động chính ở Tokyo.

Các "tiên nữa" trao ngọn lửa của "thần mặt trời" cho VĐV Anna Korakoki, người mang hai dòng máu Hy Lạp và Nhật

Tuy nhiên, khi ngọn lửa rời đi khỏi Olympia do các cựu VĐV nổi tiếng chạy rước đã phải… toang giữa chừng ngày 13-3 vì Hy Lạp cũng đang có số ca lây nhiễm tăng vọt. Bộ Y tế và nhà nước Hy Lạp đã lệnh hủy bỏ. Nhật Bản có thể chuyển lửa về nước bằng con đường khác thay vì chạy trên phố tập trung đông người quá nguy hiểm vì dịch.

+ Một số hình ảnh:

Cựu VĐV Marathon Nhật Noguchi cầm ngọn đuốc

Nghi thức vào họp báo quốc tế tại Olympia... rất yên tĩnh thời dịch bệnh

Lối năm mặc cổ điển giống như huyền thoại

Chủ tịch IOC Thomas Bach (trái) và Tổng thống Prokopis (giữa)

Thành cổ Olympia và các "tiên nữ" trong lễ lấy lửa từ "thần mặt trời"

VĐV Anna cầm ngọn đuối lên nơi linh thiêng nhận lửa

Chủ tịch IOC Thomas Bach đọc diễn văn tại buổi lễ

Phó Chủ tịch Ủy ban Para Games - ông Endo Toshiaki đọc diễn văn tại Olympia

Ngọn đuốc Olympic và cành oliu - biểu tượng của hòa bình

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/olympic-2020-bat-dau-tu-huyen-thoai-bi-toang-vi-covid19-896856.html