Olympia gây tranh cãi vì chênh lệch tiền thưởng

Giải thưởng dành cho quán quân Olympia là gần 800 triệu đồng trong khi các á quân chỉ nhận được số tiền 20 và 10 triệu. Sự chênh lệch về các con số này đang gây nên những tranh cãi.

Olympia 2018 gây tranh cãi vì chênh lệch về giải thưởng. Ảnh: VTV

Chung kết Olympia 2018 vừa mới kết thúc với chiến thắng thuộc về cậu bé Nguyễn Hoàng Cường đến từ THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

Với lịch sử 18 năm, Olympia đã trở thành một chương trình về kiến thức được yêu thích và nằm lòng trong ký ức nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Dù vậy, gần 20 năm, giải thưởng dành cho những người đạt giải trong chương trình vẫn không thay đổi.

Điều đáng nói tỉ lệ chênh lệch quá lớn về tiền thưởng giữa quán quân và các á quân cũng khiến nhiều người giật mình.

Nếu giải nhất trong trận chung kết được trao tặng 35.000 USD (tương đương gần 800 triệu đồng) thì giải nhì và 2 giải ba còn lại chỉ được trao giải thưởng tương đương 20 triệu và 10 triệu đồng.

Thực tế, trận chung kết Olympia là cuộc thi giữa những người ngang tài ngang sức, đã vượt qua hàng trăm các đối thủ khác để có mặt ở chặng đường "về đích" cuối cùng. Họ không có quá nhiều sự chênh lệch về kiến thức nhưng lại bị phân loại quá đà ở số lượng tiền thưởng.

Giải nhất quý Olympia là 25 triệu đồng.

Đã 18 mùa Olympia đi qua, có bao nhiêu “giá trị” đã thay đổi trong từng đó thời gian mà giải thưởng Olympia thì vẫn giữ nguyên.

Để có mặt trong trận chung kết, các thí sinh phải là người về nhất trong các phần thi tuần, tháng, quý trước đó. Như vậy, họ phải trải qua 3 cuộc thi với đầy cam go và thử thách. Kiến thức có được trong chung kết cũng phải được học hỏi và tích lũy trong vòng một năm trời.

Tại Olympia 2018, 4 gương mặt vàng được kỳ vọng và ngang ngửa nhau về kiến thức, cùng bước vào một cuộc tranh tài trí tuệ là Nguyễn Hữu Quang Nhật, Chu Quang Trường, Nguyễn Hoàng Cường và Lê Thanh Tân Nhật. Họ được xưng tụng là những nhà leo núi xuất sắc nhất của kỳ Olympia năm nay.

Olympia là chương trình do chính VTV tổ chức và trực tiếp thực hiện. Nhà tài trợ của chương trình xưa nay đều là những thương hiệu lớn. Với nguồn lực kinh phí ấy, Ban tổ chức và nhà tài trợ hoàn toàn có thể cơ cấu lại các giải thưởng để tương xứng với ý nghĩa mà cuộc thi mang lại.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/olympia-gay-tranh-cai-vi-chenh-lech-tien-thuong-628904.ldo