Ole Gunnar Solskjaer sẽ tiếp tục xây dựng cho mục tiêu cao hơn

Sau những chệch choạc thời gian đầu, thì huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã giúp cho Manchester United có những sự tiến bộ khá là đáng kể. Và một khi có được lòng tin của ban lãnh đạo, Solskjaer đã có quyền tính toán đến những mục tiêu cao hơn trong mùa giải sau.

Harry Maguire và Bruno Fernandes đã nhanh chóng thể hiện tầm quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xây dựng.

Harry Maguire và Bruno Fernandes đã nhanh chóng thể hiện tầm quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xây dựng.

Gặp rất nhiều sự nghi ngờ về năng lực cũng như kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Manchester United, quả thật Ole Gunnar Solskjaer đã có một sự khởi đầu không mấy thuận lợi cùng nửa đỏ thành Manchester. Nhưng theo thời gian, những gì mà vị huấn luyện viên này đã làm cùng với Manchester United cho đến thời điểm hiện tại là đáng để khen ngơi. Có thể tổng kết những thành công bước đầu của Solskjaer tại Manchester United thông qua 2 điểm nhất chính, đó là xây dựng được một lối chơi thống nhất rõ ràng phù hợp với tình hình câu lạc bộ hiện tại, cùng với những nhân sự mới mà vị huấn luyện viên này đưa về đều phát huy được khả năng giúp câu lạc bộ tiến bộ một cách khá rõ ràng.

Vốn là một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo, lại là thuộc “thế hệ vàng 92” huyền thoại nổi tiếng với lối chơi tấn công bốc lửa, nhưng những gì mà Ole Gunnar Solskjaer xây dựng tại Manchester United ở thời điểm hiện tại, lại là một lối chơi chắc chắn, thiên rõ về phòng ngự phản công nhanh, biến Quỷ đỏ thành Manchester trở thành một câu lạc bộ có lối chơi rất khó chịu, đặc biệt khi thi đấu với những đối thủ mạnh. Rõ ràng đây không phải là lối chơi mà người hâm mộ Manchester United mong muốn, nhưng nó lại tỏ ra rất phù hợp với hoàn cảnh cũng như nhân sự mà họ có ở thời điểm hiện tại, và nó cũng cho thấy là một sự lựa chọn đúng đắn. Bằng chứng thông qua việc trong giai đoạn trước khi Ngoại hạng Anh phải tạm dừng do đại dịch Covid-19, Manchester United đã có thành tích 11 trận bất bại trên toàn mặt trận (với 3 trận hòa và 8 trận thắng), vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và hoàn toàn có khả năng lọt vào top 4, đang tiến sâu ở đấu trường Europa League.

Ngoài việc đưa ra chiến lược chiến thuật hợp lý, Ole Gunnar Solskjaer còn cho thấy khả năng lựa chọn nhân sự rất tốt, khi những cầu thủ mà vị huấn luyện viên này lựa chọn, hoặc tân binh đưa về từ thị trường chuyển nhượng, hoặc đưa lên từ đội trẻ, đều đang thi đấu tốt và tràn đầy tự tin. Đó là những Harry Maguire, Bruno Fernandes, Daniel James, Odion Ighalo, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, James Garner, Brandon Williams… đang dần tạo nên một bộ khung trẻ trung và đầy tiềm năng cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Nhưng vấn đề là, đối với một câu lạc bộ lớn như Manchester United mà nói, những kết quả nói trên là có thể chấp nhận được ở mùa giải 2019-2020, nhưng không có nghĩa nó cũng sẽ được chấp nhận ở mùa giải sau. Sang mùa giải 2020-2021, Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải đối mặt với sức ép thành tích lớn hơn rất nhiều, và để làm được điều đó, ông phải tiếp tục tính toán xây dựng sao cho lực lượng có trong phải mạnh hơn đủ để cạnh tranh với các ông lớn tại Ngoại hạng Anh cũng như cúp châu Âu, có chiều sâu hơn để có thể chinh chiến ở nhiều mặt trận. Và chắc chắn Solskjaer sẽ phải đưa ra những quyết định về nhân sự, hoặc cho ra đi, hoặc đưa về ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020 sắp tới.

Những cái tên mà vị huấn luyện viên này tiếp tục cho ra đi, xem xét đầu tiên sẽ là Chris Smalling đang cho AS Roma mượn, và cầu thủ này cũng thể hiện nguyện vọng không muốn trở về sân Old Trafford; một trường hợp cho mượn khác mà Solskjaer cũng muốn đẩy đi là Alexis Sanchez, nhưng có lẽ sẽ khó khi mức lương của cầu thủ này lên tới 400.000 bảnguần và gần như không có câu lạc bộ nào chấp nhận mức lương như vậy đối với một cầu thủ đã 31 tuổi. Ngoài ra, những cái tên như Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Timothy Fosu-Mensah… có lẽ sẽ được tạo điều kiện cho ra đi, khi tỏ ra không đáp ứng được yêu cầu của Solskjaer trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, những gì mà Ole Gunnar Solskjaer cần bổ sung thêm có lẽ sẽ là một tiền đạo cắm thực thụ, khi những tiền đạo mà Solskjaer đang có như Marcus Rashford và Anthony Martial đều có khuynh hướng lệch trái, Odion Ighalo thuộc dạng cho mượn và năm nay đã 30 tuổi, Mason Greenwood thì còn quá non kinh nghiệm. Một cầu thủ tấn công chạy cánh phải cũng là điều mà vị huấn luyện viên này phải quan tâm, khi Juan Mata năm nay cũng đã 31 tuổi, còn Daniel James thì chơi không ổn định, trận hay trận dở vô chừng. Và có thể sẽ là một trung vệ có đẳng cấp, khi mà trong các trung vệ của Manchester United cũng chỉ có mỗi Harry Maguire là mang đến cảm giác chắc chắn. Với những sự bổ sung không phải là quá nhiều như vậy, cũng đã đủ để Manchester United trở nên mạnh hơn, đủ lực để cạnh tranh những mục tiêu cao hơn trong mùa giải tới, dù chắc chắn họ cũng sẽ phải chi ra những khoản tiền không nhỏ.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202004/manchester-united-ole-gunnar-solskjaer-se-tiep-tuc-xay-dung-cho-muc-tieu-cao-hon-8159017/