Ðội tuyển tê-cuôn-đô Hàn Quốc đặt mục tiêu đoạt chín HCV

Ðội tuyển của quê hương môn võ thuật tê-cuôn-đô là Hàn Quốc đã đặt ra quyết tâm đoạt chín Huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 2018. Trong số 18 vận động viên (VÐV) tê-cuôn-đô dự đại hội có 10 VÐV tranh tài ở nội dung đối kháng và tám VÐV thi nội dung biểu diễn.

Tiến tới Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018

Ðây là chỉ tiêu đề ra cao nhất trong số các bộ môn Hàn Quốc dự thi đấu tại ASIAD 2018 và được kỳ vọng sẽ là "mỏ vàng" của đoàn thể thao xứ Kim Chi như thường thấy ở các kỳ đại hội trước.

Theo HLV trưởng đội tuyển tê-cuôn-đô Hàn Quốc Kim Jong-ki, việc đoạt chín HCV là khả thi và cả đội đang tập luyện rất hăng say để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Cách đây bốn năm, tại ASIAD 2014 tổ chức ở Hàn Quốc, đội tuyển tê-cuôn-đô của nước chủ nhà từng giành 16 HCV.

Nỗi buồn của đội tuyển cử tạ nữ Ấn Ðộ

Theo Liên đoàn cử tạ Ấn Ðộ, nhà vô địch cử tạ thế giới hạng cân 48 kg nữ của Ấn Ðộ là Mi-ra-bai Cha-nu đã không thể dự ASIAD 2018 do không kịp hồi phục chấn thương lưng. Ðây là tin buồn lớn cho cử tạ và thể thao Ấn Ðộ trước thềm đại hội bởi nữ VÐV 23 tuổi này từng đoạt HCV tại Ðại hội thể thao Khối thịnh vượng chung Glasgow 2014 ở hạng cân 48 kg, HCV Giải vô địch cử tạ thế giới 2017 và bảo vệ thành công HCV tại Ðại hội thể thao Khối thịnh vượng chung Glasgow hồi đầu năm nay. Ðoàn thể thao Ấn Ðộ dự ASIAD khá đông, có đến 540 VÐV. Với việc Cha-nu không thể thi đấu, đội cử tạ nữ chỉ còn bốn VÐV.

Ðội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam được chào đón tại In-đô-nê-xi-a

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam ở sân bay quốc tế tại thủ đô Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam ở sân bay quốc tế tại thủ đô Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).

Chiều 11-8, đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích Việt Nam đã tới thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a để chuẩn bị thi đấu môn bóng đá nam ASIAD 2018. Ðại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a Phạm Vinh Quang cùng các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước bạn, đã ra sân bay quốc tế Xô-ê-các-nô Hát-ta đón các cầu thủ và thành viên đoàn bóng đá nước ta. Nhiều bạn trẻ In-đô-nê-xi-a đã nhận ra các cầu thủ là thành viên đội U23 Việt Nam thi đấu tại Giải bóng đá U23 châu Á hồi đầu năm và xúm lại xin được chụp ảnh kỷ niệm cùng. Trong khi chờ lấy hành lý, huấn luyện viên (HLV) Pắc Hang-xo đã cho các học trò tập bài vận động nhẹ. Ông cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tinh thần và phong độ của toàn đội đều tốt, chỉ tiếc là hôm qua chúng tôi đã phải thay thế một cầu thủ do chấn thương".

Sau đó, toàn đội đã di chuyển về khách sạn, nơi đội sẽ lưu trú trong thời gian dự ASIAD 2018. Khách sạn nằm cách sân vận động Uy-ba-oa Múc-ti, nơi diễn ra ba trận đấu của đội tại vòng bảng khoảng 5 km. Ở cùng khách sạn với đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam còn có các đội tuyển Ô-lim-pích các nước: Nhật Bản, Pa-ki-xtan và A-rập Xê-út. Sáng nay 12-8, đội bóng nước ta có buổi tập chính thức để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với đội tuyển Ô-lim-pích Pa-ki-xtan vào chiều 14-8 tới.

Ðội tuyển Ô-lim-pích In-đô-nê-xi-a thiếu chân sút chủ lực

Chân sút chủ lực của U23 In-đô-nê-xi-a tại SEA Games 29 là tiền đạo 21 tuổi Éc-da Oa-li-an đã không được phép quay về thi đấu cho đội tuyển Ô-lim-pích In-đô-nê-xi-a tại ASIAD 2018. Trước đó, Liên đoàn bóng đá In-đô-nê-xi-a đã đàm phán với câu lạc bộ RKC Oa-an-guých của Hà Lan nhưng không đạt được thỏa thuận để cầu thủ này về thi đấu cho quê hương. Lãnh đạo của câu lạc bộ bóng đá Hà Lan không chịu nhả người khi giải Eredivisie 2 sắp khởi tranh. Do môn bóng đá của ASIAD 2018 không nằm trong lịch thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới - FIFA, cho nên câu lạc bộ của Hà Lan không có nghĩa vụ phải cho tiền đạo Oa-li-an về nước làm nghĩa vụ.

Tiền đạo này hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Ai-ắc Am-xtéc-đam và chơi cho RKC Oa-an-guých theo dạng cho mượn. Thể hiện sự nuối tiếc khi không thể trở về thi đấu, Oa-li-an cho biết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ nước nhà. Tôi đã xin phép, nhưng huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ muốn tôi tham gia vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có chỉ số cao hơn Văn Lâm

Việc HLV Pắc Hang-xo quyết định lựa chọn thủ môn Bùi Tiến Dũng chứ không phải Ðặng Văn Lâm khi chốt danh sách 20 cầu thủ đội tuyển Ô-lim-pích dự ASIAD 2018 đã cho thấy sự cân nhắc khá kỹ của ông. Theo thống kê từ Instat (phần mềm cung cấp thông tin, số liệu về cầu thủ), thủ thành Bùi Tiến Dũng lại là người sở hữu điểm số vượt trội so với Văn Lâm với điểm số trung bình là 193, trong khi Văn Lâm thấp hơn với 187 điểm.

Ðây là số liệu được thống kê trong tất cả trận đấu cho tới thời điểm hiện tại. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã thi đấu nổi bật tại Giải bóng đá U23 châu Á 2018 và được HLV Pắc Hang-xo rất tin tưởng, tiếp tục tạo cơ hội thể hiện ở sân chơi châu lục lần này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37288802-%C3%B0oi-tuyen-te-cuon-do-han-quoc-dat-muc-tieu-doat-chin-hcv.html