Ðội tuyển nữ Việt Nam ra quân chiến thắng

Chiều qua (3-4), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân gặp đội tuyển nữ của nước chủ nhà U-dơ-bê-ki-xtan trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ hai khu vực châu Á môn bóng đá nữ Ô-lim-pích 2020.

Vòng loại môn bóng đá nữ Ô-lim-pích 2020

Ðội tuyển nữ Việt Nam trước trận ra quân. Ảnh VFF

Ðội tuyển nữ Việt Nam trước trận ra quân. Ảnh VFF

Phút thứ tám, Huỳnh Như đã tận dụng được cơ hội và dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội nữ Việt Nam. Sau đó ba phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa. Sang hiệp hai, các cầu thủ nữ nước ta đẩy cao đội hình tiến công và nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 57 do Tuyết Dung thực hiện.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng B, giữa hai đội tuyển nữ Gioóc-đa-ni và đội tuyển nữ Hồng Công (Trung Quốc) đã có kết quả hòa 0-0. Như vậy, sau lượt trận đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng với ba điểm. Ðội tuyển nữ nước ta sẽ gặp đội tuyển nữ Hồng Công vào chiều 6-4.

* Trước đó, thi đấu trên sân khách chiều 3-4, đội bóng của Việt Nam là Becamex Bình Dương đã giành chiến thắng trước đội San Iu-nai-tít của Mi-an-ma tại lượt trận thứ ba tại bảng G AFC Cup 2019. Tiền vệ Văn Vũ đã mở tỷ số cho Becamex Bình Dương ở đầu hiệp hai, nhưng sau đó đã để đội chủ nhà gỡ lại 1-1 sau một pha phản công chớp nhoáng ở phút 69. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng nước ta gia tăng sức ép và năm phút trước khi trận đấu kết thúc, sau pha dứt điểm không thành công của tiền đạo Anh Ðức, cầu thủ ngoại binh Oan-đơ Lu-ít đã có cú sút bồi ấn định chiến thắng 2-1 cho Becamex Bình Dương.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39734502-%C3%B0oi-tuyen-nu-viet-nam-ra-quan-chien-thang.html