Oi nóng bủa vây xóm trọ nghèo

Oi nóng đã làm cho cuộc sống của những người lao động thu nhập thấp tại các xóm trọ của Hà Nội như Phúc Xá (Ba Đình), người bệnh ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng)... thêm vất vả bội phần.

Những ngày tháng 6, Hà Nội liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt luôn ở mức cao 36-38 độ C, có lúc lên tới trên 40 độ C. Khu nhà trọ Phúc Xá xập xệ của người lao động có thu nhập thấp lại càng trở nên oi bức trong những đợt nắng nóng.

Những ngày tháng 6, Hà Nội liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt luôn ở mức cao 36-38 độ C, có lúc lên tới trên 40 độ C. Khu nhà trọ Phúc Xá xập xệ của người lao động có thu nhập thấp lại càng trở nên oi bức trong những đợt nắng nóng.

Cuộc sống thường ngày của người lao động thôn Phúc Xá dưới cái nóng gay gắt.

Trước cái nóng như rang, người lao động ở xóm trọ Phúc Xá phải phun nước liên tục lên mái nhà để giảm nhiệt.

Cuộc sống thường ngày của người lao động xóm trọ Phúc Xá dưới cái nóng gay gắt, oi nồng.

Bệnh nhân sống ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị vẫn hằng ngày sống chung với cái nóng gay gắt.

Ngày lại ngày, bệnh nhân ở xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa gồng mình chịu đựng sự vất vả trong cái nóng oi bức bủa vây xóm trọ nghèo.

Nhiều bệnh nhân vẫn lạc quan sống trong những căn nhà trọ nóng bức, chật hẹp để chiến đấu với căn bệnh đeo đẳng họ suốt cuộc đời.

Thời tiết khắc nghiệt nhưng các bệnh nhân xóm chạy thận Lê Thanh Nghị vẫn phải gồng mình với cuộc sống trong những căn nhà trọ nóng bức, chật hẹp để chiến đấu với căn bệnh đeo đẳng họ suốt cuộc đời.

Thành Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/oi-nong-bua-vay-xom-tro-ngheo-20200622080818778.htm