Ðổi mới nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác

Những năm qua, cùng với cả nước, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, hoạt động này ngày càng hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Những năm qua, cùng với cả nước, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, hoạt động này ngày càng hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn những hạn chế. Hình thức tổ chức các hoạt động học tập và làm theo Bác ở nhiều nơi còn hình thức, không phù hợp xã hội hiện đại, nhất là cách nghĩ, lối sống của thế hệ trẻ, vì thế hiệu quả không cao. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói chưa đi đôi với làm, chưa nêu gương trong việc học tập, làm theo Bác. Ở nhiều nơi còn tình trạng làm qua loa, hoặc còn nể nang, né tránh, bao biện những việc sai trái…

Ðể xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tôi mong Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII thảo luận, đánh giá kỹ kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đề ra phương hướng lãnh đạo việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới. Chú trọng xây dựng văn hóa Ðảng gắn với thực thi nghiêm pháp luật, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc học tập và làm theo Bác cần thiết thực, cụ thể, phù hợp mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, với mỗi độ tuổi, vùng miền, văn hóa của các dân tộc. Ðối với thế hệ trẻ, thiếu niên, nhi đồng, cần nghiên cứu có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp độ tuổi, tư duy, lối sống hiện đại gắn với kỹ thuật số và môi trường mạng. Ðối với cán bộ, công chức, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cần tiếp tục chỉ rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hạn chế về nhận thức, năng lực, hành vi để đánh giá cho sát, đúng với thực tế. Phải cương quyết loại ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

NGUYỄN VĂN CÔNG

Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/oi-moi-noi-dung-hinh-thuc-hoc-tap-va-lam-theo-bac-632313/