Ôi giấc mơ hoa hậu: Thôi bỏ đi, Lê Âu Ngân Anh

Trở thành hoa hậu có lẽ là ước mơ của nhiều cô gái từ khi còn bé (thậm chí) đến lúc đã toan về già. Nhưng với Lê Âu Ngân Anh, giấc mơ này thành nỗi khát khao đến mức cô sẵn sàng tìm mọi cách đấu tranh đến cùng để trở thành hoa hậu, để giữ danh hiệu hoa hậu và còn mong trở thành hoa hậu tầm cỡ quốc tế bất chấp mọi khó khăn, trở ngại.

Lê Âu Ngân Anh, SN 1995, cô gái này đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 vào tháng 10-2017. Ngay sau đêm chung kết, nhan sắc của cô trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trên mạng vì bị cho là “chưa đủ đẹp để làm hoa hậu”. Thiên hạ kể cũng tài, khéo trong số chê cô không ít người nhan sắc chắc dưới cả trung bình, mà cảm nhận về cái đẹp mỗi người mỗi khác. Biết đâu, cái nhìn của BGK Hoa hậu Đại dương Việt Nam khác với người bình thường, họ sẽ biết nhìn ra vẻ đẹp của hoa hậu từ những điều mà thiên hạ nhiều người chưa thể nhìn thấy ngay.

Nhưng không chỉ dừng ở việc chưa đủ đẹp để làm hoa hậu, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục trở thành đề tài gây xôn xao dư luận khi thừa nhận đã từng sửa mũi rồi tháo sụn mũi trước khi dự thi. Liên quan đến việc này, BTC Hoa hậu Đại dương 2017 đã bị phạt 4 triệu đồng.

Lê Âu Ngân Anh

Ngay sau khi Cty tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 bị phạt, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 thu hồi vương miện của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 năm trôi qua, BTC cuộc thi này vẫn chưa có động thái gì khiến dư luận nghi ngờ văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn không có hiệu lực.

Hồi tháng 4-2018, trả lời báo chí về việc này, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VH- TT&DL cho biết rằng, đây là cuộc thi Hoa hậu do một DN tổ chức, Bộ cấp phép, hoạt động của Cty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương phải theo quy chế của Bộ. Còn việc tước danh hiệu là quyền ở Cty tổ chức cuộc thi đó. Đối với các cơ quan Nhà nước và công chúng, nhiều người không coi Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Đại dương từ lâu rồi.

Từ lúc nhận được tin về đề nghị thu hồi vương miện của mình, Lê Âu Ngân Anh cũng nức nở cho rằng, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mũi thì Ngân Anh đã công khai với BTC khi đăng ký. Điều này có sự chứng kiến của nhiều người. Vì vậy mọi người đánh giá cô không trung thực, vi phạm quy chế cuộc thi là không chính xác. Lời đánh giá đó ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của cô và gia đình. Phía hoa hậu cũng khẳng định chưa từng gửi đơn tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc quốc tế nào.

Ấy thế mà, mới vài tháng trôi qua, những tưởng người đẹp chuyên tâm dành thời gian cho việc học và làm từ thiện như cô từng chia sẻ, thì bỗng nhiên, ước mơ đội vương miện hoa hậu tầm cỡ quốc tế lại trỗi dậy.

Người đẹp mang hồ sơ lên Cục Nghệ thuật biểu diễn xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 từ ngày 8 đến 26-1-2019 tại Philippines. Ngân Anh bày tỏ mong muốn Cục và Bộ sẽ cấp phép để cô tham dự đấu trường nhan sắc này. Bởi theo Ngân Anh đây là thời điểm cô thấy mình tự tin nhất để đại diện Việt Nam chinh chiến ở một cuộc thi quốc tế.

Nhận hồ sơ của Ngân Anh, phía Cục Nghệ thuật biểu diễn mà đại diện là ông Nguyễn Quang Vinh- quyền Cục trưởng cho hay, Thanh tra Bộ từng phạt BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vì cho phép thí sinh vi phạm quy chế (từng sử dụng dao kéo) dự thi. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã đề nghị BTC hủy kết quả, giải thưởng của Lê Âu Ngân Anh. Như vậy, danh hiệu Hoa hậu của Ngân Anh không được Bộ công nhận. Cục sẽ gửi trả hồ sơ xin cấp phép dự thi cuộc thi nhan sắc quốc tế lại cho Ngân Anh. Hồ sơ của Ngân Anh đang thiếu nhiều giấy tờ. Cục cũng không đồng ý cấp phép. Về lý do vì sao không cấp phép, phía Cục sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để cung cấp thông tin chính xác cho báo chí.

Về phía Ngân Anh, trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết sẽ không cấp phép cho cô dự thi nhan sắc quốc tế, đại diện của Ngân Anh phân tích phản biện rằng: “Ngân Anh hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp phép đi thi vì đầy đủ những quy đinh của Bộ VH-TT& DL đưa ra”.

Theo quy định của Cục NTBD - Bộ VH-TT&DL cho việc cấp phép gồm: Thí sinh phải là top 3 của cuộc thi trong nước được cấp phép: Ngân Anh hiện vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương. Cô chưa từng bị tước danh hiệu như nhiều người lầm tưởng sau văn bản yêu cầu hủy kết quả, giải thưởng của Lê Âu Ngân Anh từ Cục Nghệ thuật biểu diễn ngày 11-1-2018.

Có giấy mời của BTC: Ngân Anh hiện đã nhận được giấy mời từ BTC Miss Intercontinental 2018.

Được một Cty làm hồ sơ đề cử: Hồ sơ của Ngân Anh hiện đã được Cty để cử cô đi thi Miss Intercontinental 2018 gửi lên Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Không vi phạm pháp luật: Ngân Anh là một trong những hoa hậu có thái độ cầu thị. Ngay sau cuộc thi cô rất chịu khó lắng nghe góp ý từ công chúng và các chuyên gia để hoàn thiện bản thân. Song song đó cô cũng tham gia các khóa học kỹ năng đến từ Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam với các chuyên gia đến từ Philippines.

Có đơn xin dự thi theo mẫu của Cục: Hồ sơ của Ngân Anh đã có đơn xin dự thi Miss Intercontinental 2018 theo mẫu của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Chắc có lẽ người đẹp nghĩ rằng, dù cơ quan quản lý Nhà nước đã yêu cầu tước vương miện và không công nhận cô là hoa hậu, nhưng vương miện cô vẫn đang nắm giữ, Cty tổ chức ra cuộc thi chưa đến mang đi tức là cô vẫn là đương kim Hoa hậu Đại đương Việt Nam 2017. Nên việc xin phép đi thi quốc tế có gì sai đâu mà không được cấp phép.

Ôi giấc mơ hoa hậu. Thôi, bỏ đi, Lê Âu Ngân Anh.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/oi-giac-mo-hoa-hau-thoi-bo-di-le-au-ngan-anh-129846.html