Oezil tức giận vì bị các CĐV Arsenal la ó

Trong thất bại 0-3 của Arsenal trước Man City, Mesut Oezil chơi mờ nhạt và bị thay ra sớm. Điều này khiến anh không hài lòng.

Phút 57 của trận đấu, Oezil bị thay ra, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Smith-Rowe. Anh phải nhận nhiều tiếng la ó và huýt sáo trên khán đài từ chính các cổ động viên đội nhà. Họ không hài lòng với màn trình diễn của Oezil. Sau đó, anh tỏ vẻ giận dữ và đá rất mạnh vào chai nước ở sát đường biên.

Oezil tỏ thái độ khi bị thay ra. Ảnh: Getty Images.

Oezil tỏ thái độ khi bị thay ra. Ảnh: Getty Images.

Tiền vệ người Đức được HLV Freddie Ljungberg tin tưởng và cho ra sân từ đầu. Tuy nhiên, anh không để lại dấu ấn nào và có nhiều pha mất bóng khá vô duyên.

Theo Whoscored, anh thuộc nhóm cầu thủ chơi tệ nhất trận với điểm số 5,8. Sự yếu kém của Oezil cũng như hàng tiền vệ Arsenal là nguyên nhân khiến tiền đạo cắm Aubameyang không có cơ hội ăn bàn.

Một khoảnh khắc khác của Arsenal cũng gây sự chú ý. Phút 62, sau một pha mất bóng hớ hênh của Calum Chambers, Gabriel Jesus băng xuống đối mặt với Bernd Leno. Tuy nhiên, thủ môn người Đức nhanh chóng lao ra và cản phá thành công cú dứt điểm của Jesus.

Ống kính máy qua lia đến vị trí của HLV Ljungberg. Chiến lược gia người Thụy Điển ôm đầu hoảng hốt, ông không tin cậu học trò lại có một pha xử lý chủ quan như vậy.

HLV Ljungberg hoảng hốt khi chứng kiến tình huống mất bóng của Chambers. Ảnh: Chụp màn hình.

Tối 15/12, Arsenal có trận đấu với Man City ở vòng 17 Premier League. Dù được chơi trên sân nhà Emirates, "Pháo thủ" thể hiện sự yếu kém khi để đối thủ dẫn trước đến 3-0 ngay trong hiệp một. Kevin De Bruyne là người thi đấu nổi bật nhất khi lập một cú đúp và có đường kiến tạo giúp Raheem Sterling ghi bàn.

Sang hiệp 2, dù chơi rất cố gắng, Arsenal vẫn không thể một lần xuyên thủng mành lưới của thủ môn Ederson. Trong khi đó, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận và đá rất thong thả. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/oezil-tuc-gian-vi-bi-cac-cdv-arsenal-la-o-post1025756.html