OECD sẽ tổ chức 'Hội nghị quốc tế lớn đầu tiên' dành riêng cho Blockchain trong lĩnh vực công vào đầu tháng 9

OECD công bố sự kiện sẽ được tổ chức tại Paris ngày 4-5 tháng 9 và sẽ đánh dấu sự kiện quốc tế lớn đầu tiên dành riêng cho công nghệ blockchain. Nội dung tập trung vào việc sử dụng công nghệ blockchain trong các hoạt động của chính phủ và các sáng kiến cộng đồng cũng như quy định pháp lý.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã chính thức công bố Diễn đàn Chính sách Blockchain trong một bản phát hành trên trang web của OECD ngày 28 tháng 8.

OECD tuyên bố rằng sự kiện này sẽ được tổ chức tại Paris ngày 4-5 tháng 9 và sẽ đánh dấu sự kiện quốc tế lớn đầu tiên dành riêng cho công nghệ blockchain. Các nhà tổ chức có kế hoạch tập trung vào việc sử dụng công nghệ blockchain trong các hoạt động của chính phủ và các sáng kiến cộng đồng cũng như những khía cạnh quy định pháp lý.

Diễn đàn chính sách Blockchain có kế hoạch thảo luận về tác động tiềm năng kinh tế toàn cầu của công nghệ, quyền riêng tư và an ninh mạng, bao gồm cả thúc đẩy tăng trưởng xanh và tính bền vững, và thực tiễn quản trị và thực thi.

Báo cáo của OECD cho hay, hơn 400 “người ra quyết định cấp cao” sẽ tham gia diễn đàn. Theo lịch trình sự kiện, các quan chức hàng đầu từ Slovenia, Israel, Nga, Phần Lan, Ý, Serbia và các nước khác sẽ tham gia thảo luận.

Hyperledger, Ripple, IOTA và các giám đốc điều hành công ty blockchain khác cũng sẽ nói về ứng dụng blockchain ở các lĩnh vực khác nhau, theo lịch trình được công bố của OECD.

Như là một sự mở đầu cho sự kiện này, Ủy ban cạnh tranh tài chính và doanh nghiệp của OECD đã đưa ra một tờ rơi gọi là "Công nghệ Blockchain và Chính sách cạnh tranh", giải thích ngắn gọn công nghệ và việc sử dụng nó cho các nhu cầu của chính phủ và công chúng. Các vấn đề về thuế và quy định pháp lý trên toàn thế giới cũng được đề cập trong tài liệu.

OECD được thành lập vào năm 1961 để “thúc đẩy các chính sách nhằm cải thiện đời sống kinh tế và xã hội của mọi người trên khắp thế giới”. Hiện có 36 quốc gia thành viên của OECD bao gồm Mỹ, Đức, Mexico, Anh, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 3 năm nay, quy định pháp lý cho tiền mật mã và blockchain đã hình thành một chủ đề thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina. Đối với các nhà lãnh đạo tài chính G20, kết luận của cuộc họp là họ cần thêm thời gian, cộng thêm nhiều dữ liệu từ một số cơ quan khác trước khi tiến hành bất cứ điều gì cụ thể.

Lịch trình dự kiến của sự kiện

Đình Kiên (Theo Cointelegraph)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/blockchain/oecd-se-to-chuc-hoi-nghi-quoc-te-lon-dau-tien-danh-rieng-cho-blockchain-trong-linh-vuc-cong-vao-dau-thang-9-171897.ict