OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 26/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự báo trước đó do tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine.

OECD cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự báo trước đó do tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine. (Ảnh: oecd.org)

OECD cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự báo trước đó do tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine. (Ảnh: oecd.org)

"Một số chỉ số đã chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, khiến triển vọng tăng trưởng toàn cầu trở nên ảm đạm", OECD cho biết. Tổ chức này cũng lưu ý cuộc xung đột Nga - Ukraine đã làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát khi chi phí sinh hoạt đã gia tăng nhanh chóng.

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế vừa được công bố, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ tăng trưởng 2,2%, giảm so với mức 2,8% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 6. Trong khi đó, tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 ở mức 3%.

Tăng trưởng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2023 được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine với mức tăng ít ỏi chỉ 0,3%, sau khi tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 3,1% trong năm 2022. Điều này có nghĩa 19 nền kinh tế châu Âu được dự báo sẽ trải qua giai đoạn suy thoái kinh tế trong năm sau, vốn được xác định khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) suy giảm trong 2 quý liên tiếp.

Con số này cũng đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với dự báo triển vọng kinh tế gần nhất của Eurozone mà OECD đưa ra vào tháng 6, khi tổ chức này dự báo nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm tới.

Báo cáo của OECD cũng cho thấy triển vọng tăng trưởng của gần như tất cả các quốc gia trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đều bị giảm, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Anh. Trong đó, Đức chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột Nga - Ukraine do phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga.

OECD dự báo nền kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới khi tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ thu hẹp 0,7% sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 1,2% trong năm 2022.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% vào năm 2023. Trong khi đó, OECD cũng giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc trong năm nay và năm 2023 lần lượt xuống còn 3,2% và 4,7%.

OECD cho biết tăng trưởng toàn cầu bị đình trệ trong quý 2 năm nay và dữ liệu ở nhiều nền kinh tế "cho thấy một giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài."

Bên cạnh đó, tổ chức có trụ sở tại Paris (Pháp) cho biết, các đợt bùng phát COVID-19 vẫn đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong khi tăng trưởng kinh tế cũng bị ảnh hưởng do các đợt tăng lãi suất trong bối cảnh các ngân hàng trung ương nỗ lực kiềm chế lạm phát. OECD nâng dự báo lạm phát của G20 lên 8,2% cho năm 2022 và 6,6% cho năm 2023.

Bất chấp triển vọng u ám của các nền kinh tế lớn, OECD cho rằng cần phải nâng lãi suất mạnh tay hơn nữa để đối phó với tình hình lạm phát. Tổ chức này dự báo lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn sẽ đạt 4% vào năm sau./.

H.Hà (Theo Reuters, oecd.org)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/oecd-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau-620539.html