Với gần 1.500 hợp tác xã nông nghiệp, 35 vùng lúa, 104 vùng rau, 56 vùng cây ăn quả, cùng 128 khu chăn nuôi tập trung, TP. Hà Nội có tiềm lực vững chắc để phát triển số lượng sản phẩm OCOP và xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho sản phẩm.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang được Thủ đô Hà Nội triển khai mạnh mẽ, tạo nên một cuộc 'cách mạng' trong nông nghiệp nông thôn.
Không chỉ làm sống lại những nghề truyền thống tưởng như bị lãng quên, chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) còn đang tạo nên cuộc cách mạng mới trong phát triển nông thôn. Với hơn một nửa sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ hợp tác xã, mô hình kinh tế tập thể đang ngày càng chứng minh vai trò tiên phong trong phát triển nông thôn bền vững.
Thực hiện Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo Chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến tháng 10/2025 toàn tỉnh có 668 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Ông Phùng Đức Định - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên) là cá nhân tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp sạch, sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, chuyên nuôi trồng, cung cấp các loại nấm có giá trị dinh dưỡng như nấm yến, nấm đùi gà. Trong đó, nấm đùi gà là sản phẩm chủ lực, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Sản phẩm nấm của công ty được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh.
Khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu để phát triển các sản phẩm đặc trưng, xã Tân Yên đã đưa nhiều sản phẩm nông nghiệp trở thành sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Triển khai chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), xã Gia Phù đã chú trọng phát triển những sản phẩm đặc trưng của địa phương, có lợi thế cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Thời gian qua, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Vĩnh Long đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông dân bằng việc đầu tư máy móc, công nghệ, phát triển mẫu mã sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, nhiều đặc sản của địa phương đạt chứng nhận OCOP được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Nhằm giúp người nuôi ong tiếp cận quy trình kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất và chất lượng mật ong, chương trình tập huấn OCOP mật ong được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước.
Thực hiện chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phát huy lợi thế sẵn có để xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, mang giá trị kinh tế cao, không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Cà Mau, tỉnh cực Nam Tổ quốc, nổi tiếng với các đặc sản như tôm, cua, muối và nhiều loại nông sản khác. Với diện tích và sản lượng tôm lớn nhất cả nước, tỉnh đã chế biến ra nhiều sản phẩm đa dạng từ tôm. Nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Hiện địa phương đang tập trung phát triển các mặt hàng chủ lực như tôm, cua thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn quốc gia 5 sao, nhằm nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho nông dân.
Nhờ đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 38 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó, 10 sản phẩm OCOP 4 sao và 28 sản phẩm OCOP 3 sao.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với sản phẩm đặc thù địa phương, xã Dân Quyền đã lựa chọn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá thính. Từ nguyên liệu cá có chất lượng cao khai thác tại cánh đồng Nung, cộng với những bí quyết từ cha ông để lại, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thượng Nông đã tạo ra sản phẩm cá thính đồng Nung đậm đà, ngậy thơm, trở thành món ăn gần gũi, thân thuộc bên mâm cơm của nhiều gia đình.
Nhờ nguồn vốn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và vốn địa phương, nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nâng tầm một số nông-lâm sản đặc trưng đạt tiêu chuẩn OCOP, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc hiện đại, xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, cải tiến mẫu mã bao bì... là những giải pháp mà các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đang triển khai nhằm nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Sau nhiều nỗ lực, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) đã xây dựng thành công 5 sản phẩm cà phê và hồ tiêu đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hiện các sản phẩm này đang được hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận OCOP cấp quốc gia (OCOP 5 sao).
Để vượt qua ranh giới của một món hàng 'có tem, có nhãn', thương hiệu OCOP cần nhiều hơn là tiêu chuẩn chất lượng thật và niềm tin thật từ người tiêu dùng.
Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự quyết tâm của các chủ thể OCOP mà nòng cốt là các HTX đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nông dân ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, không ngừng đổi mới, hoàn thiện sản phẩm OCOP để nâng hạng sao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; với 54 sản phẩm OCOP.
Để đạt tiêu chuẩn OCOP là một chặng đường, giữ thương hiệu lại là bài toán khó hơn. Nâng cao chất lượng chính là chìa khóa vàng giữ vững thương hiệu.
Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) trên địa bàn huyện Yên Lập đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả, đa dạng ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút, mở rộng thành viên. Qua đó giúp phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Tận dụng tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, các doanh nghiệp, HTX và nông dân của thị xã Mộc Châu đầu tư công nghệ, sản xuất các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng; từng bước xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Cùng với việc đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện Yên Sơn đã chú trọng khuyến khích các chủ thể của sản phẩm OCOP đầu tư, cải tiến, nâng tầm mẫu mã, bao bì sản phẩm. Qua đó giúp các sản phẩm trở nên bắt mắt, thu hút, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như thị hiếu của người tiêu dùng.
Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chế biến các loại trà, sản phẩm từ mật ong và cây dược liệu với chất lượng cao, bao bì, mẫu mã phong phú, đa dạng là một trong những hướng đi đang được Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh, thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn lựa chọn. Qua đó, giúp đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế từ dược liệu, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.
Các sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định uy tín ở thị trường trong và ngoài tỉnh Sơn La, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Phát huy tiềm năng, lợi thế, cùng sự chủ động, sáng tạo trong cách làm, sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp, chủ thể... là nền tảng quan trọng để huyện Quảng Xương xây dựng và không ngừng phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng bền vững.
Việc chứng nhận sản phẩm OCOP, xác nhận chuỗi nông sản an toàn, gắn tem truy xuất nguồn gốc điện tử đã góp phần quan trọng trong công tác minh bạch thông tin, quảng bá thương hiệu nông sản an toàn của tỉnh Lào Cai, mang lại giá trị kinh tế cho địa phương mỗi năm hàng chục tỷ đồng.
Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở các huyện miền núi của tỉnh đã khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng trăm sản phẩm đã có thương hiệu, chất lượng được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Sông Mã chú trọng phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo ra các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, góp phần chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 152 sản phẩm đã đánh giá và phân hạng theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên. Tất cả đều là sản phẩm đặc trưng của tỉnh, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, phong phú về chủng loại, có minh chứng rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến cuối tháng 11/2024, toàn tỉnh đã có 553 sản phẩm được công nhận sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 3 sao trở lên. Góp phần vào sự phát triển của các sản phẩm OCOP, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều gói vay với lãi suất ưu đãi giúp nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất, HTX có điều kiện mở rộng sản xuất, xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Xác định mục tiêu nâng cao giá trị, đưa sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vươn xa, cạnh tranh trên thị trường, từ đó gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua, các chủ thể đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm.
Hành trình bền bỉ và những nỗ lực trên chặng đường nâng hạng sản phẩm OCOP của các chủ cơ sở ở Hà Tĩnh đã được đền đáp khi họ nắm trong tay 'tấm thẻ bài' đưa sản phẩm vươn xa.
Tham gia chương trình OCOP là hướng đi của ông chủ HTX Nông nghiệp sạch Hatisa (TP Hà Tĩnh) nhằm nâng tầm chất lượng, thương hiệu, tạo cơ hội phát triển, mở rộng thị trường cho sản phẩm.
Để nâng cao thương hiệu làng nghề, tôn vinh những nghệ nhân tài hoa, khẳng định chất lượng sản phẩm truyền thống, trong những năm qua, huyện Phú Xuyên không ngừng hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp, cá nhân tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Huyện Hướng Hóa triển khai chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) từ năm 2019, đến nay toàn huyện có 18 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 13 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao; 5 sản phẩm được công nhân đạt 4 sao; 1 sản phẩm cà phê đã hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng trung ương đánh giá phân hạng 5 sao vào cuối năm 2024. Thông qua việc phát triển sản phẩm OCOP, các chủ thể từng bước chuyển đổi từ quy mô sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức bật cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Phát huy tiềm năng, lợi thế, huyện Mai Sơn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, tạo thương hiệu riêng.
Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình 'mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 508 sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất được công nhận OCOP cấp tỉnh. Đã có nhiều sản phẩm thành công trong việc tiếp cận khách hàng và được chứng nhận chất lượng đưa vào các kênh bán lẻ hiện đại để quảng bá, giới thiệu. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các kênh bán lẻ mới chiếm tỷ lệ thấp và cũng có không ít sản phẩm vẫn còn gặp khó qua kênh bán lẻ.