'Ốc tiêu' Nguyễn Thị Oanh sau hat trick vàng là thách thức 10 km

Nếu giành tiếp chức vô địch ở cự ly 10 km nữ, chân chạy điền kinh Nguyễn Thị Oanh sẽ trở thành VĐV giàu thành tích nhất SEA Games 32 và nhận giải VĐV xuất sắc nhất.

Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất hat trick vàng ở các cự ly 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Đây là lần đầu tiên VĐV người Bắc Giang tranh tài ở cự ly dài này tại đấu trường SEA Games. Nếu vượt qua đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ cũng là đương kim vô địch cự ly 10 km, Nguyễn Thị Oanh sẽ trở thành “độc cô cầu bại” trên đường chạy điền kinh Đông Nam Á.

Trước đó, ở hai cự ly tốc độ 100 m nam, nữ có sự tranh tài của Ngần Ngọc Nghĩa (HCB 200 m), Hoàng Dư Ý và đương kim HCB 200 m Trần Thị Nhi Yến. Nội dung nhảy cao nam, Vũ Đức Anh được kỳ vọng đổi màu chiếc HCĐ anh đã giành được ở kỳ đại hội trước.

Trên đường chạy 4x400 m tiếp sức nữ, bộ tứ Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Thu Hà có nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV. Cùng nội dung của nam, các VĐV Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm khó đổi màu chiếc HCB bởi sự thống trị của các đối thủ Thái Lan.

Dự báo bộ đôi VĐV điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh - Hồng Lệ sẽ có cuộc cạnh tranh sòng phẳng trên đường chạy 10 km nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Dự báo bộ đôi VĐV điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh - Hồng Lệ sẽ có cuộc cạnh tranh sòng phẳng trên đường chạy 10 km nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

+ Lặn: Được xem là “mỏ vàng” tại các kỳ SEA Games, dự báo các VĐV lặn sẽ giành 3-4 HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày khởi tranh (12-5), môn lặn có tổng cộng tám nội dung đấu loại để các VĐV giành quyền vào thi đấu chung kết. Khởi động 100 m lặn khí tài cá nhân nam, nữ là các VĐV Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Thành Lộc, Phạm Thị Thu và Cao Thị Duyên tranh suất đi tiếp.

Cự ly 100 m vòi hơi chân vịt cá nhân nam, nữ có sự góp mặt của các VĐV Vũ Văn Bắc, Vũ Đặng Nhật Nam, Lê Thị Thanh Vân và Nguyễn Thị Thảo.

Cự ly 800 m lặn khí tài cá nhân nam, Nguyễn Trọng Dũng và Kim Anh Kiệt đấu loại tranh vé vào chung kết. Cùng với các nội dung cá nhân, hai nội dung nam, nữ tiếp sức 4x200 m lặn khí tài cũng hứa hẹn sẽ giành HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

+ Đua xe đạp đường trường: Năm tuyển thủ Quàng Văn Cường (HCV SEA Games 31), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Hoàng Sang, Võ Thanh An và Nguyễn Quốc Bảo cùng thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng nam.

Có tổng cộng 38 tay đua của 11 quốc gia thi đấu cự ly dài 150,6 km với tổng cộng sáu vòng đấu tại Siem Reap (Campuchia). Trong đó có các đối thủ mạnh như đương kim vô địch nội dung này Muhamad Mohd Zariff (Malaysia), cũng như ba tay đua giành các thứ hạng cao nhất ở nội dung vòng tròn tính điểm sáng 11-5 gồm Terry Yudha Kusuma (HCV, Indonesia), Nur Mazuki (HCB, Malaysia) và Ronald Oranza (HCĐ, Philippines).

+ Cầu lông: Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang đấu vòng đầu tiên nội dung đơn nữ. Tương tự, ở nội dung đơn nam sẽ là hai trận đấu vòng 1 của Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng.

Tại vòng 1/32 nội dung đôi nam và đôi nữ, tám tay vợt Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Văn Hải, Nguyễn Xuân Hưng, Đinh Thị Phương Hồng, Vũ Thị Anh Thư, Phạm Thị Khánh và Thân Vân Anh tranh vé vào vòng 2.

+ Cờ tướng: Hai kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đấu chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

+ Billiards: Hai cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ, Phùng Kiện Tường cùng tranh suất vào tứ kết carom một băng với các đối thủ người Philippines. Nội dung đôi nam Billiards chín bi có sự tranh tài của hai tay cơ Lường Đức Thiện và Nguyễn Anh Tuấn.

+ Đấu kiếm: Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà và Phùng Thị Khánh Linh tranh vòng loại kiếm chém cá nhân nữ. Ở vòng loại kiếm liễu cá nhân nam có sự góp mặt của hai VĐV Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/oc-tieu-nguyen-thi-oanh-sau-hat-trick-vang-la-thach-thuc-10-km-post732897.html