OAS và các nước Mỹ Latin công nhận thủ lĩnh phe đối lập là Tổng thống lâm thời Venezuela

Ngày 23/1, Tổng Thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro đã ra tuyên bố công nhận Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát của Venezuela, ông Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, ông Almagro đã gửi lời chúc mừng tới thủ lĩnh đối lập Venezuela và hy vọng vai trò mới này của ông Guaido sẽ giúp mang lại nền dân chủ cho quốc gia Nam Mỹ.

Cùng ngày, chính phủ các nước Peru, Paraguay, Brazil, Chile và Colombia cũng đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela để hướng tới việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức một cuộc bầu cử tự do.

Trong khi đó, Mexico và Bolivia vẫn coi ông Nicolas Maduro là Tổng thống Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela đã tự nhậm chức Tổng thống lâm thời ngày 23/1. (Nguồn: AFP)

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Bolivia Evo Morales viết: “Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela và người anh em Nicolas Maduro trong những giờ phút mang tính quyết định này, khi mà móng vuốt của chủ nghĩa đế quốc tiếp tục tìm cách làm tổn hại tới nền dân chủ và quyền tự quyết của người dân Nam Mỹ”.

Một Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mexico cho biết nước này chưa thấy một sự thay đổi trong chính sách của Venezuela “ở thời điểm hiện tại” và khẳng định vẫn coi ông Nicolas Maduro là Tổng thống.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cũng tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này không công nhận bất cứ tổng thống nào tự phong hoặc bị che phủ bởi những “lợi ích đen tối”.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tự tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, nhằm thách thức Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Padrino khẳng định, lực lượng vũ trang Venezuela sẽ quyết tâm bảo vệ hiến pháp và đảm bảo chủ quyền quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Maduro đã kêu gọi quân đội Venezuela đoàn kết và giữ gìn kỷ luật.

(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/oas-va-cac-nuoc-my-latin-cong-nhan-thu-linh-phe-doi-lap-la-tong-thong-lam-thoi-venezuela-86178.html