Oanh tạc cơ Tu-22M3 như 'hổ mọc thêm cánh' với tên lửa hành trình Kh-32

Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh hạ viện Nga, ông Viktor Bondarev, việc hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã gần hoàn thành và nó sẽ được trang bị thiết bị radio – điện tử và nhiều vũ khí mới.

“Phi đội máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 sẽ hoàn thành hiện đại hóa vào năm 2018, quá trình này đang được tiến hành gấp rút. Các thiết bị điện tử mới sẽ được hiện đại hóa và điều quan trọng hơn cả đó là nó được biến đổi để sử dụng được tên lửa hành trình hạng nặng Kh-32”, ông Bondarev cho hay.

Kh-32 sẽ nối tiếp dòng tên lửa Kh-22, hiện vẫn đang là vũ khí chính của các máy bay ném bom Tu-22M3.

Được trang bị hệ thống định vị quán tính và đầu dò tín hiệu radio dẫn đường đầu cuối, Kh-32 cũng có thể xác định mục tiêu nhờ hệ thống định vị toàn cầu GLONASS.

Nó có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa 1.000km với tốc độ không dưới 5.000 km/h. Sự kết hợp giữa tốc độ cao và đường bay khó xác định chính là yếu tố làm mẫu tên lửa này trở nên vô cùng nguy hiểm.

Kh-32 được cho là rất khó bị đánh chặn bởi các tổ hợp tên lửa phòng không. Sau khi phóng, tên lửa này sẽ bay lên độ cao 40km và vươn tới tầng bình lưu trước khi lao xuống mục tiêu.

Một trung đoàn 20 chiếc Tu-22M3 có thể phóng được từ 40 đến 60 tên lửa Kh-32 với mục tiêu thiết kế là để phá hủy toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Công việc nghiên cứu Kh-32 đã bắt đầu từ năm 1990 nhưng nó mới chỉ được thử nghiệm lần đầu tiên khoảng 10 năm về trước.

Theo tờ Izvestia, một loại tên lửa hành trình mới cũng đang được phát triển cho Tu-22M3 với tên mã Izdeliye 175. Nó sẽ có tầm bắn hàng nghìn km và sử dụng động cơ mới nâng cấp từ loại đang xuất hiện trên tên lửa hành trình Kalibr hoặc Kh-101.

Dù đã được biên chế từ năm 1989 nhưng Tu-22M3 vẫn được không quân Nga hết sức tin dùng với nhiều lần xuất hiện tại chiến dịch quân sự của Nga ở Syria trong thời gian qua.

Đặng Vũ (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/oanh-tac-co-tu22m3-nhu-ho-moc-them-canh-voi-ten-lua-hanh-trinh-kh32/748489.antd