Oanh tạc cơ Mỹ tiếp tục mô phỏng tấn công hạt nhân Nga bất chấp S-400

Không lực Hoa Kỳ tiếp tục thực hành các cuộc tấn công hạt nhân vào miền Bắc nước Nga.

Trang Avia-pro của Nga cho biết, sáng ngày 4 tháng 6, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bất ngờ thực hành các cuộc tấn công hạt nhân trên khắp khu vực phía Bắc của nước Nga.

Máy bay ném bom Mỹ được báo cáo hoạt động bên ngoài khu vực phát hiện của S-400 Triumf và trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự thực sự, chúng sẽ không bị máy bay chiến đấu Nga tấn công. Cụ thể giới truyền thông được biết về 4 máy bay ném bom chiến lược B-52H lần đầu tiên bay qua Bắc Cực.

Máy bay ném bom chiến lược Mỹ đã mô phỏng cuộc tấn công lớn nhằm vào lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN.

Máy bay ném bom chiến lược Mỹ đã mô phỏng cuộc tấn công lớn nhằm vào lãnh thổ Nga. Ảnh: CNN.

"Hôm nay, Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu và Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Hoa Kỳ đã thực hiện một sự kiện quy mô lớn ở Bắc Cực nhằm đưa lực lượng tấn công của họ lên tiền tuyến và thực hành oanh tạc có điều kiện bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa, nhằm vào các đối tượng của nền kinh tế Nga và cơ sở hạ tầng quốc phòng".

"Bốn máy bay ném bom chiến lược B-52H đã tham gia vào sự kiện này, chúng cất cánh từ căn cứ không quân Minot ở vùng cực, gây ra sự uy hiếp nghiêm trọng với các đối tượng của trung tâm vận tải khí Norilsk, cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng tên lửa chiến lược nằm bên ngoài Urals và Siberia, cũng như các căn cứ của Hạm đội phương Bắc nằm gần Bán đảo Kola", báo cáo nêu rõ.

Chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ quốc phòng Nga về vấn đề này, tuy nhiên nếu thông tin trên chính xác thì đây là lần thứ hai các cuộc không kích chiến lược mô phỏng của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Nga đã được thực hiện trong tuần qua. Đây là tình huống khá bất ngờ, mặc dù Moskva tuyên bố rằng tất cả các hệ thống phòng không ngay lập tức được cảnh báo.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/oanh-tac-co-my-tiep-tuc-mo-phong-tan-cong-hat-nhan-nga-bat-chap-s-400/20200604111857330